Ford 'tái xuất' tại Uruguay sau hơn ba thập niên

Chính phủ Uruguay thông báo hãng sản xuất ô tô Ford Motor (Mỹ) đã quyết định quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này sau 35 năm vắng bóng.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp, Năng lượng và Mỏ Uruguay Omar Paganini, Ford đã ký thỏa thuận hợp tác với Nordex SA, một công ty lắp ráp xe có trụ sở tại Uruguay, trong việc phát triển dự án sản xuất dòng xe Ford Transit cho toàn bộ thị trường Nam Mỹ.
Ford Motor cam kết đầu tư hơn 50 triệu USD vào dự án trên và tạo ra ít nhất 200 việc làm trực tiếp. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Nordex SA Nelson Revello nhấn mạnh rằng dự án "đã được tiến hành" và dự kiến vào nửa cuối năm 2021 các mẫu xe Ford Transit sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Trước đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý công bố ngày 2/10, Ford Motor đạt doanh số bán 551.796 chiếc tại nước này trong quý III/2020, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, doanh số bán xe tải của hãng ở mức 311.751 chiếc trong quý III/2020, giảm 0,6%; doanh số bán xe thể thao đa dụng (SUV) là 191.803 chiếc, giảm 0,7%; xe hơi ở mức 48.424 chiếc, giảm 37,5%.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ford-tai-xuat-tai-uruguay-sau-hon-ba-thap-nien/177461.html