Ford Mustang Shelby GT500 từng của Carroll Shelby được bán đấu giá

Việc sở hữu những chiếc xe từng thuộc về một nhân vật đình đám nào đó không hề dễ dàng và chiếc Mustang Shelby GT500 đời 1969 này không phải là ngoại lệ.

 Carroll Shelby là một nhà thiết kế ôtô, tay đua xe chuyên nghiệp, doanh nhân người Mỹ và chủ sở hữu hãng Shelby American, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe thể thao hiệu năng cao dựa trên dòng xe AC Cobra đến từ Vương quốc Anh và Ford Mustang của Mỹ.

Carroll Shelby là một nhà thiết kế ôtô, tay đua xe chuyên nghiệp, doanh nhân người Mỹ và chủ sở hữu hãng Shelby American, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe thể thao hiệu năng cao dựa trên dòng xe AC Cobra đến từ Vương quốc Anh và Ford Mustang của Mỹ.

Chính vì lẽ đó, những chiếc xe từng thuộc sở hữu của ông đều được nhiều người săn lùng. Vào đầu năm ngoái, một doanh nhân giấu tên đã chi 5,94 triệu USD tại một buổi đấu giá của Mecum để sở hữu chiếc 427 Cobra từng thuộc sở hữu của ông.

Sắp tới đây, chiếc Ford Mustang Shelby GT500 đời 1969 từng thuộc sở hữu của ông cũng sẽ được bán đấu giá bởi Mecum tại Kissimee, quận Osceola, bang Florida, Mỹ.

Đặc biệt hơn, chiếc xe này cũng từng "qua tay" nam diễn viên kiêm đạo diễn từng được đề cử giải Oscar Jackie Cooper và được Carroll Shelby mua lại từ nam diễn viên này.

Được phát triển vào năm 1966 và ra mắt vào năm 1967, Shelby GT500 là mẫu Mustang đầu tiên được trang bị động cơ dung tích lớn - “Ford Cobra” FE Series 428 V8, dung tích 7.0L, sản sinh công suất lên đến 355 mã lực.

Ngoại thất xe sở hữu màu sơn đỏ Candy Apple Red. Vì là phiên bản hiệu năng cao nhất, Ford Mustang Shelby GT500 đời 1969 sở hữu hai hốc gió trên nắp ca-pô, mui xe bằng sợi thủy tinh và ống xả kép đặt giữa cản sau.

Nội thất được bọc da màu đen, đi kèm chỉ khâu màu trắng, trong khi táp-lô được ốp gỗ. Vô lăng là dạng 3 chấu thể thao.

Tính đến thời điểm hiện tại, ODO của xe đã đạt 2.467 km.

Xe được trang bị hộp số tự động 3 cấp C6, tay lái trợ lực và bộ vi sai Traction-Lok.

Hiện tại Mecum vẫn chưa công bố giá bán khởi điểm của chiếc xe này, trong khi một chiếc Mustang Shelby GT500 đời 1969 thông thường có giá bán lại vào khoảng 200.000 USD.

Anh Xuân

Theo Carscoops

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ford-mustang-shelby-gt500-tung-cua-carroll-shelby-duoc-ban-dau-gia-post1372838.html