Ford Mustang Shelby GT500 2019 sẽ mạnh hơn 700 mã lực

Cạnh tranh với Dodge Challenger Hellcat và Chevrolet Camaro Z28 trong tương lai gần, Ford Mustang Shelby GT500 2019 thế hệ mới là phiên bản Mustang thương mại mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Tại triển lãm Detroit năm nay, Ford đã mang đến một điều bất ngờ dành cho các fan của dòng xe cơ bắp “ngựa hoang” khi trưng bày chiếc Mustang phiên bản Bullitt thế hệ mới. Đây là mẫu xe ăn theo bộ phim cùng tên ra đời năm 1968 - nổi tiếng với với một phân đoạn rượt đuổi nghẹt thở trên chiếc Mustang GT 390 Fastback độ. Khi nhiều người vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì mới đây, thương hiệu xe hơi này lại tiếp tục thu hút sự chú ý bằng việc hé lộ về siêu phẩm Ford Mustang Shelby GT500 2019.

Chiếc xe thể thao xuất hiện trong đoạn video dường như được dựng lại từ Mustang phiên bản hiện tại nhưng đi kèm với một số thay đổi. Theo đó, nắp capo của nó được đục khoét tạo thành các lỗ thông gió nhằm làm mát động cơ và tạo vẻ dữ dằn, trong khi một cánh gió cỡ lớn đã được bổ sung ở phần đuôi của chiếc xe. Đặc biệt, đoạn cuối của clip còn cho chúng ta biết rằng Mustang Shelby GT500 2019 sẽ sở hữu công suất hơn 700 mã lực.

Điều này có nghĩa là nó sẽ mạnh hơn bộ đôi Shelby GT350 và GT350R khoảng 200 mã lực. Như vậy, nó sẽ trở thành chiếc xe mạnh mẽ nhất mà Ford từng chế tạo. Theo trang Motor1, trái tim của siêu phẩm này vẫn là khối động cơ Voodoo V8 5,2 lít đang được trang bị trên hai mẫu Shelby cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, cỗ máy này sẽ được hiệu chỉnh để tạo ra nguồn sức mạnh tương đương với động cơ HEMI trên dòng Hellcat của Dodge.

Ngoài ra, trang này cũng dẫn lời một số nguồn tin khác và cho biết Mustang Shelby GT500 thế hệ mới có thể sử dụng động cơ 4 xi-lanh với dung tích lên tới 2,6 lít, kết hợp với hệ thống siêu nạp và có thể sản sinh công suất vào khoảng 750 mã lực. Cũng theo Motor1, nhiều khả năng nó sẽ là mẫu Shelby GT500 đầu tiên trong lịch sử được trang bị hộp số tự động. Rất có thể đó sẽ là loại hộp số 10 cấp xuất hiện trên “khủng long” F-150 Raptor cũng như Chevy Camaro ZL1 – một đối thủ truyền kiếp của Mustang Shelby.

Cách đây ít lâu, nguyên mẫu thử nghiệm của nó đã bị bắt gặp với lớp áo ngụy trang camo rất kín kẽ. Tuy nhiên, không khó để nhận ra các đĩa phanh cỡ lớn của Brembo, cùng với đó là bộ lốp thể thao mỏng dính.
Rất nhiều fan hâm mộ dòng xe cơ bắp đã hy vọng rằng mẫu Shelby GT500 thế hệ kế tiếp có thể mang đến cảm giác lái phấn khích chứ không chỉ đơn thuần là một “con quái thú” càn quét mọi thứ bằng sức mạnh.

Trên thực tế, nếu xét về khía cạnh này thì nó vẫn còn thua khá xa một mẫu “muscle car” đình đám khác là Dodge Challenger SRT Demon sở hữu công suất lên tới 840 mã lực. Kể từ khi được giới thiệu vào tháng Tư năm ngoái, SRT Demon đã trở thành chiếc xe cơ bắp mạnh nhất quả đất. Thậm chí, nguồn sức mạnh trên còn giúp cho “quỷ dữ” của Chrysler có thể tăng tốc từ 0-97km/h chỉ trong 2,3 giây và nằm trong top những mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới. Đây là một thành tích rất đáng ghi nhận, đặc biệt khi “con ngựa sắt” này nặng xấp xỉ 2 tấn.

Lương Trung

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/xe-moi/ford-mustang-shelby-gt500-2019-se-manh-hon-700-ma-luc-23665.html