Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Chiều 22/9, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX họp phiên bế mạc. Dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025 đã được 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Tại phiên bế mạc, Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 48 người và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. (Ảnh: Trọng Phú)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Thị Thủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

"Ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy Đảng, tổ chức, các cơ quan, các cấp, ngành trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã được thông qua. Tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội, đồng thời xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ ngày đầu, tháng đầu nhiệm kỳ"- bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh./.

Văn Hiếu/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/be-mac-dai-hoi-dang-bo-tinh-ha-nam-lan-thu-xx-780564.vov