Forbes: Top 10 người nổi tiếng giới giải trí thu nhập cao nhất thế giới hiện nay

Forbes mới đây công bố top 100 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới, với tổng thu nhập trong năm 12 tháng từ 6/2017 tới 6/2018 đạt hơn 6.3 tỷ đô la Mỹ (trước thuế), tăng 22% so với 1 năm trước đó. Bài viết này sẽ giới thiệu top 10 gương mặt đứng đầu của danh sách này, mời anh em cùng xem qua.

1. Floyd Mayweather - boxing
Floyd Mayweather hiện đang là boxer đáng giá nhất hành tinh, trận đấu tại Las Vegas với Conor McGregor hồi tháng 8/2017 đã đem về doanh thu cho nhà tổ chức lên tới hơn 550 triệu đô, tương đương với những phim bom tấn của Hollywood. Nhờ đó, Floyd được chia khoảng 275 triệu đô.

Hiện nay anh ấy đang sống ở Las Vegas, Mỹ, sở hữu khối tài sản khoảng 340 triệu đô, cộng với các hợp đồng bảo hiểm lên tới 10 triệu đô. Floyd đứng đầu danh sách 100 người nổi tiếng thu nhập cao nhất 2018, đứng đầu danh sách các vận động viên lương cao nhất 2018 của Forbes, đứng thứ 34 trong top 100 nhà đầu tư giàu nhất nước Mỹ tuổi dưới 40.

2. George Clooney - Diễn viên, doanh nhân
George cùng với 2 người khác là Rande Gerber và Mike Meldman cùng thành lập một công ty sản xuất rượu tequila, đặt tên là Casamigos. Nhờ việc bán được công ty này cho hãng rượu Diageo với giá 700 triệu đô, George sẽ được chia khoảng 239 triệu (trước thuế), giúp anh trở thành người đứng thứ 2 trong danh sách 100 của Forbes năm nay.

3. Kylie Jenner - Người mẫu, doanh nhân
Cô gái sinh năm 1997 sắp sửa sở hữu khối tài sản 1 tỷ đô la, giúp Kylie trở thành người phụ nữ có thu nhập cao nhất trong top 100 người nổi tiếng của Kylie. Tháng 2/2016 cô gái thành lập hãng mỹ phẩm Lip-Kits và hiện nay công ty này được định giá lên tới 800 triệu đô. Tổng tài sản của cô gái được ước tính đạt khoảng 900 triệu đô.

Người ta dự đoán cô gái sẽ chạm mốc 1 tỷ trước năm 23 tuổi, lúc đó Kylie sẽ trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới từ việc tự tay kiếm được 1 tỷ đô, vượt qua Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú năm 23 tuổi.

4. Judy Sheindlin - Luật sư, nhà sản xuất nội dung truyền hình
TV show mang tên Judge Judy của bà Judy Sheindlin, năm nay 75 tuổi, đã lên sóng được 22 season, đạt lượt xem trung bình 10 triệu views/ngày. Kể từ 2012 tới nay, TV show Judge Judy đem về cho bà khoảng thu nhập trước thuế lên tới gần 50 triệu đô/năm. Tổng tài sản của bà hiện nay ước tính được khoảng 400 triệu đô.

5. Dwayne Johnson - Diễn viên
Trong 12 tháng từ 6/2017 tới 6/2018, diễn viên Dwayne Johnson (biệt danh The Rock) đã kiếm được 124 triệu đô la, giúp anh trở thành diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, đứng thứ 5 trong top những ngôi sao hoạt động giải trí thu nhập cao nhất hành tinh, theo thống kê của Forbes.

Hồi năm 2002, The Rock từng lập kỉ lục Guiness Thế giới khi trở thành diễn viên được trả thù lao cao nhất của 1 bộ phim, khi tham gia đóng vai chính trong bộ phim Vua Bò Cạp ra mắt thời điểm đó. 14 năm sau, nam diễn viên liên tục nữa trở thành diễn viên thu nhập cao nhất hành tinh. Thu nhập của The Rock thậm chí tăng theo chiều thẳng đứng, năm 2016 anh cũng từng đứng đầu danh sách những diễn viên Hollywood lương cao nhất, lúc đó anh kiếm được gần 65 triệu đô, thì năm nay kiếm được tới gấp đôi, 124 triệu đô.

6. U2 - Nhóm nhạc
Ban nhạc rock U2 đến từ Dublin, Ireland là một trong những band thành lập lâu đời nhất (năm 1976) còn tồn tại và nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ca sĩ chính của nhóm, Bono nổi tiếng toàn thế giới với các hoạt động nhân quyền, có tầm ảnh hưởng ngang ngửa những chính trị gia xuất sắc nhất thế giới.

Album Joshua Tree của U2 ra đời năm 1987, tính đến năm album này tròn 30 tuổi (2017) thì nó đã đem về cho U2 tổng doanh thu hơn 316 triệu đô, giúp band nhạc giành vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của Forbes.
Sau hơn 30 năm ca hát, Bono phát hành 14 album, bán được hơn 140 triệu bản trên toàn thế giới, ban nhạc này giành được nhiều giải Grammy nhất so với các ca sĩ, nhóm nhạc trên toàn thế giới. Họ được xếp hạng thứ 22 trong top 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

7. Coldplay - Nhóm nhạc
Theo sau U2 là ban nhạc Coldplay, ra đời 20 năm sau U2. Coldplay được thành lập năm 1996 tại đại học College London (UCL). Ban nhạc thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới trong 2 năm, đem về cho họ số tiền hơn tỉ đô la Mỹ, trong đó năm 2017 họ kiếm được hơn 250 triệu.

8. Lionel Messi - Cầu thủ đá banh
Messi đang thi đấu cho FC Barcelona, hưởng lương và thưởng khoảng 29.2 triệu Euro/năm sau thuế, thuế thu nhập cá nhân ở TBN mà Messi phải trả với mức thu nhập này là 52%, tức là lương của anh trước thuế ở đâu đó mức 72 triệu Euro/năm. Kèm theo đó anh còn kiếm được rất nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Hawkers...

Tài sản hiện nay của Messi ước tính khoảng 450 triệu đô.

9. Ed Sheeran - Ca nhạc sĩ
Ed, 27 tuổi, là ca/nhạc sĩ solo đứng thứ 9 trong top 100 của Forbes, nhạc của anh được nghe hàng tỉ lần trên internet, album thứ 3 tên Divide là album nhạc được nghe nhiều nhất thế giới năm 2017, với các ca khúc nổi tiếng như Shape of You, Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect... Năm ngoái anh kiếm được ít nhất 82 triệu bảng Anh, nhưng không hiểu sao Forbes lại xếp dưới Messi.

10. Cristiano Ronaldo - Cầu thủ đá banh
Vừa kết thúc giải đấu WC 2018 cho đội Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng chính thức về chơi cho câu lạc bộ Juventus, hưởng mức lương 35 triệu đô la/năm, gấp đôi so với lương cũ ở RM. Ronaldo đang có hợp đồng quảng cáo trọn đời với Nike với ước tính giá trị lên tới 1 tỉ đô la.

Theo Forbes

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/forbes-top-10-nguoi-noi-tieng-gioi-giai-tri-thu-nhap-cao-nhat-the-gioi-hien-nay.2821056/