Forbes công bố danh sách 'Những người phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ'

Ngày 1/6, tạp chí Forbes công bố danh sách 'Những người phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ', trong đó có Rihanna, Kim Kardashian, Taylor Swift, Oprah Winfrey...

MC Oprah Winfrey là sao nữ giàu nhất nước Mỹ theo bình chọn của Forbes. (Nguồn: Geo.tv)

MC Oprah Winfrey là sao nữ giàu nhất nước Mỹ theo bình chọn của Forbes. (Nguồn: Geo.tv)

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đứng vị trí thứ 13 trong danh sách và là sao nữ giàu nhất nước Mỹ. Tài sản ròng của MC 69 tuổi hiện tại là 2,5 tỷ USD.

MC nổi tiếng đã biến chương trình trò chuyện ăn khách của mình thành một đế chế kinh doanh và truyền thông hái ra tiền. Bằng khả năng đầu tư nhanh nhạy trong ngành giải trí, Oprah Winfrey trở thành tỷ phú từ nhiều năm nay.

Rihanna đứng vị trí thứ 20 trong danh sách với 1,4 tỷ USD. Ngôi sao 35 tuổi gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm bên cạnh sự nghiệp ca hát.

Fenty Beauty, công ty cô đồng sở hữu với tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH, đã tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2022, theo Forbes.

Rihanna cũng có 30% cổ phần trong thương hiệu đồ lót Savage x Fenty, được định giá một tỷ USD vào tháng 2/2022.

Kim Kardashian, 42 tuổi, đứng ngay sau Rihanna ở vị trí 21 với 1,2 tỷ USD. Bà mẹ 4 con kiếm bộn tiền từ công ty sản xuất quần áo định hình SKIMS. Ngoài ra, thu nhập của Kim đến từ dòng sản phẩm chăm sóc da và quay show truyền hình thực tế.

Ca sĩ 33 tuổi Taylor Swift đứng vị trí 34. Theo ước tính của Forbes, giọng ca All Too Well có tài sản ròng trị giá 740 triệu USD. Doanh số bán đĩa nhạc phá kỷ lục và doanh thu từ những chuyến lưu diễn cháy vé của cô chiếm phần lớn trong con số đó.

Tiếp theo trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ là nhà thiết kế thời trang Tory Burch (một tỷ USD, vị trí 24), ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner (680 triệu USD, vị trí 38), nữ hoàng nhạc pop Madonna (580 triệu USD, vị trí 45), ca sĩ Beyonce (540 triệu USD, vị trí 48), ca sĩ Celine Dion (480 triệu USD, vị trí 56), diễn viên Reese Witherspoon (440 triệu USD, vị trí 59), ca sĩ Dolly Parton (440 triệu USD, vị trí 59), ca sĩ-diễn viên Barbra Streisand (430 triệu USD, vị trí 61), MC Ellen DeGeneres (380 triệu USD, vị trí 73), nhà sản xuất truyền hình Shonda Rhimes (250 triệu USD, vị trí 96).

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/forbes-cong-bo-danh-sach-nhung-nguoi-phu-nu-tu-than-giau-nhat-nuoc-my-229454.html