Forbes: Câu chuyện nữ doanh nhân Việt khiến con người dám mơ lớn hơn

Cuốn sách mới ra mắt của Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn Tân Hiệp Phát có thể góp phần thay đổi thế giới quan của người đọc.

Mới đây, nữ doanh nhân châu Á thế hệ thứ hai, Trần Phương Uyên, phó Chủ tịch điều hành của Tập đoàn đồ uống Tân Hiệp Phát vừa cho ra mắt tại Mỹ cuốn sách mang tựa đề “Competing with Giants: How One Family-Owned Company Took on Multinationals and Won" (tạm dịch: Đối đầu với những người khổng lồ: Một công ty gia đình đã thách thức các tập đoàn đa quốc gia và chiến thắng như thế nào). Cuốn sách được xuất bản bởi ForbesBook - đơn vị xuất bản thuộc tập đoàn truyền thông Forbes Media.

“Competing with Giants: How One Family-Owned Company Took on Multinationals and Won" ra mắt tại Mỹ với hơn 20.000 bản in

2 tỷ 500 triệu USD là số tiền mà cha của Trần Phương Uyên, ông Trần Quý Thanh để “vuột khỏi tay” sau khi từ chối lời đề nghị mua lại doanh nghiệp gia đình Tập đoàn đồ uống Tân Hiệp Phát từ ông lớn Coca-Cola. Sự kiện này đã để lại một dấu mốc ý nghĩa, góp phần định hình nên thế giới quan kinh doanh của chính Trần Phương Uyên.

Trong cuốn sách viết bằng tiếng Anh của mình, Trần Phương Uyên đưa ra những lời khuyên của cha mình, cùng với những nhận định của bản thân trong câu chuyện không chỉ về một công ty gia đình, mà còn cả sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh kinh doanh toàn cầu.

“Thế giới mà thế hệ sau thừa hưởng sẽ kết nối hơn và đa quốc gia hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử loài người. Chỉ có một thứ mà tất cả chúng ta có thể chắc chắn, đó là thế giới sẽ trở thành chính những gì mà chúng ta chung tay gây dựng nên”, Trần Phương Uyên nói.

Tác giả Trần Phương Uyên (bên phải)

Thông điệp mà Trần Phương Uyên đưa ra mang đầy sức mạnh. Khi chúng ta đang tăng cường tiến vào một thế giới toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phương Đông và phương Tây sẽ học hỏi lẫn nhau. Và khi các công ty nhỏ kết hợp những kiến thức địa phương của mình với các ý tưởng kinh doanh quốc tế, họ có thể đứng vững, thậm chí là “lật đổ” những “gã khổng lồ” toàn cầu.

Những gì mà nữ doanh nhân nêu lên trong cuốn sách được xem là một nguồn tư vấn tin cậy đến từ một người đã vượt lên trước đa số mọi người trên con đường chung. Câu chuyện của Trần Phương Uyên góp phần giúp người đọc dám mơ một giấc mơ lớn hơn, và hiểu được cần phải làm thế nào để hiện thực hóa những mơ ước của mình. Trong suốt cuốn sách, tác giả từng nhiều lần đề cập đến triết lý mà cha mình luôn tâm niệm, đó là “không có gì là không thể”.

Sách chính thức lên kệ tại các cửa hàng sách ở Mỹ từ ngày 12/9, hiện trong giai đoạn quảng bá tại các quốc gia châu Âu và chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt vào tháng 10 tới.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/forbes-cau-chuyen-nu-doanh-nhan-viet-khien-con-nguoi-dam-mo-lon-hon-363954.html