Forbes bình luận gì về các lệnh trừng phạt chống lại Nord Stream-2?

Theo RIA Novosti, tạp chí Forbes nhận định, các lệnh trừng phạt chống lại dự án 'Dòng chảy phương Bắc-2' (Nord Stream-2) không gây trở ngại cho việc xây dựng đường ống dẫn khí.

Tạp chí lưu ý, Mỹ đã bị muộn mất một năm trong việc áp đặt các biện pháp hạn chế chống lại đường ống khí đốt này. “Dòng chảy phương Bắc-2 luôn là cái tát đối với Ukraine”, tạp chí viết.

Đồng thời tạp chí nhấn mạnh rằng, khi Ukraine trở lại thị trường năng lượng với vai trò là nhà trung chuyển khí đốt, thì Hoa Kỳ sẽ mất đi một trong những luận chứng để chống lại việc nhập khẩu khí đốt của Nga, và khi đó họ sẽ khó khăn hơn trong việc xúc tiến cung cấp khí hóa lỏng (LNG) của mình sang châu Âu.

“Các lệnh trừng phạt đó quá yếu và quá muộn. Thậm chí, cả các đối thủ của Nga cũng không thích thú”, tạp chí viết.

Việc xây dựng đường ống khí đốt bị gián đoạn do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream). Những biện pháp này tác động đến tất cả các công ty liên quan đến việc thi công dự án.

Dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2). (Ảnh minh họa).

Dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2). (Ảnh minh họa).

Ủng hộ phía Nga có Đức, Áo và Na Uy. Chính phủ những nước này nhiều lần tuyên bố rằng “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ củng cố an ninh năng lượng châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án không ủng hộ những biện pháp hạn chế của Washington đối với dự án.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố, đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2) sẽ được hoàn thành không phụ thuộc vào lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Đường ống dẫn khí sẽ được hoàn thành mà không phụ thuộc vào lệnh trừng phạt của Mỹ, chỉ còn xấp xỉ 160 km đường ống cần thi công”, ông Novak nói.

Trước đó, ngày 20/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký luật về ngân sách quốc phòng cho năm 2020, trong đó có điều khoản về các biện pháp trừng phạt chống lại dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream-2). Đối với các công ty liên quan đến dự án này, dự kiến sẽ bị thu giữ tài sản ở Hoa Kỳ, đóng băng tài khoản trong các ngân hàng Mỹ và hủy thị thực. Hoa Kỳ yêu cầu các công ty ngay lập tức ngừng công việc xây dựng. Cùng ngày, công ty Allseas sở hữu các tàu đặt đường ống Pioneering Spirit và Soliter, đã tuyên bố ngừng việc thi công.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/forbes-binh-luan-gi-ve-cac-lenh-trung-phat-chong-lai-nord-stream2-post327622.info