FLC Thanh Hóa phản ứng dữ dội trọng tài sau trận hòa Nam Định

Sau sự cố trên sân Gò Đậu của trọng tài Trần Văn Lập, công tác trọng tài một lần nữa trở thành điểm nóng trên sân Thanh Hóa, trong trận đấu giữa đội chủ nhà và Nam Định chiều qua, vòng 22 V-League.

Ở trận đấu này, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc khiến họ sớm phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 3. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, với điểm nhấn là 2 tấm thẻ đỏ của đội chủ nhà.

FLC Thanh Hóa phàn nàn về công tác trọng tài ở trận hòa Nam Định trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Đầu tiên đầu tiên là chiếc thẻ đỏ cho Rimario do trèo lên hàng rào ăn mừng (thẻ vàng thứ 2), sau đó là thẻ đỏ trực tiếp cho Đình Đồng vì chơi xấu Văn Thuận của Nam Định.

Tổ trọng tài điều khiển trận FLC Thanh Hóa và Nam Định gồm trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, 3 trợ lý là ông Trần Duy Khánh, Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Phạm Công Khanh.

Sau trận đấu, lãnh đạo, ban huấn luyện và các CĐV Thanh Hóa đã phản ứng dữ dội với trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà vì cho rằng ông đã có nhiều phán quyết không chính xác.

Trong buổi họp báo sau trận đấu ở vòng 22 Nuti Cafe V-League 2018, HLV Đức Thắng cũng rất bức xúc với trọng tài. Ông Thắng nhấn mạnh trọng tài đã có những quyết định gây bất lợi với Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu VFF, VPF xem xét lại công tác trọng tài.

T.Đ (Dân trí)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/flc-thanh-hoa-phan-ung-du-doi-trong-tai-sau-tran-hoa-nam-dinh-post226859.html