FLC Thanh Hóa - Hà Nội FC: Cuộc phục hận của những bại binh xứ Thanh

Binh đoàn thống trị bảng xếp hạng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đến Thanh Hóa làm khách trong một trận đấu tâm điểm của vòng 20 V.League 2018. Hà Nội FC đã giành chiến thắng ở lượt đi. Đội bóng chủ nhà đang rất muốn phục thù.

Đội bóng xứ Thanh đang có một phong độ rất ổn định sau khi trải qua 7 vòng đấu bất bại với 5 trận thắng và 2 hòa. Từng bước một, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định mình là một trong những tên tuổi lớn của giải VĐQG cũng như bộc lộ tham vọng tranh chấp huy chương cùng những đội bóng khác.

Trong khi đó, danh vị vô địch mùa bóng gần như đã được khắc tên đội bóng đại diện thủ đô với chỉ duy nhất 1 lần thất bại trong suốt 19 lượt đấu.

Hà Nội FC gần như không có đối thủ ở mùa bóng này khi sở hữu một bộ sưu tập 15 trận thắng và 3 trận hòa.

Ở lượt đi, FLC Thanh Hóa đã từng được kỳ vọng đánh bại đội bóng chủ sân Hàng Đẫy để V.Leaque thêm phần hấp dẫn.

Và thực tế những gì diễn ra trong cuộc đọ sức này đã là một bữa tiệc bóng đá với một cuộc rượt đuổi vô cùng hấp dẫn cùng 7 bàn thắng được ghi.

Trong trận cầu này, đội khách FLC Thanh Hóa thậm chí đã có bàn thắng trước từ pha lập công của Trọng Hoàng.

Thế nhưng dàn sao trẻ của Hà Nội FC với những Quang Hải, Văn Kiên, Thái Quý đã giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sít sao 4-3.

Trong cuộc đụng độ lượt bề này, binh đoàn xứ Thanh đang rất háo hức chờ đợi đối thủ để thực hiện một cuộc phục thù bởi lịch sử các cuộc đối đâu cho thấy Hà Nội FC dù đang có đội hình mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể giành chiến thắng trên đất Thanh Hóa.

Điều này được minh chứng trong 3 mùa giải gần đây. Thậm chí ở mùa bóng 2016, ngay trận mở màn, đội bóng đại diện thủ đô đã phải “phơi áo” trước FLC Thanh Hóa với tỷ số 0-3.

“FLC Thanh Hóa đang có phong độ khá tốt với nhiều trận bất bại. Để có được thành tích đó, sự nỗ lực về chuyên môn và tinh thần thi đấu của toàn đội là rất đáng ghi nhận.

Chúng tôi muốn giữ vững phong độ này để duy trì vị trí trong top 3, mục tiêu đã được đề ra từ đầu mùa giải.

Gặp Hà Nội FC lúc nào cũng sẽ đem đến những khó khăn nhưng chúng tôi có những lợi thế riêng của mình để hướng tới một trận thắng”, tuyền trưởng đội bóng xứ Thanh chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Trong khi đó, Hà Nội FC đang cho thấy dấu hiệu của sự chững lại khi suýt thua trên sân nhà trước Nam Định ở vòng đấu trước. Dẫu vậy, tại buổi họp báo này, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đặt mục tiêu có điểm ở trận đấu này. Cụ thể, ông cho biết:

“Hà Nội FC đặt ra mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách trên sân của FLC Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ gặp đôi chút khó khăn khi Ngân Văn Đại và Oseni gặp chấn thương. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định hai cầu thủ này có thể ra sân được hay không.”

Khi đưa ra những dự đoán cho cuộc chạm trán này, cả hai nhà cầm quân đều cho rắng khả năng giành chiến thắng sẽ được chia đều cho hai đội.

“Theo tôi nghĩ thì trận cầu này sẽ gay cấn và hấp dẫn bởi cầu thủ đôi bên đã quá hiểu nhau. Và khả năng giành chiến thắng được chia đều cho hai đội”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay.

Trong khi đó, thuyền trưởng đội bóng Hà Thành chia sẻ: “ Đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ là những người ít sai số nhất và biết tận dụng tốt những sai lầm của đối phương”.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/flc-thanh-hoa-ha-noi-fc-cuoc-phuc-han-cua-nhung-bai-binh-xu-thanh-93005.html