FLC Thanh Hóa - Global Cebu: Tuyển thủ U.23 Bùi Tiến Dũng quyết tâm cản phá đối phương

Thất bại ở trận Play-off tranh vé tham dự vòng loại AFC Champions League. Thầy trò HLV Mihail tiếp tục cuộc chơi ở giải AFC cup 2018. Trận đấu đầu tiên của bảng G sẽ là cuộc tranh tài giữa FLC Thanh Hóa và Global Cebu.

Đội hình dự kiến

FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đ.T.Thành, Minh Tùng, Xuân Thành, M.T.Thành, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Hữu Dũng, Omar, Đình Tùng.

Global FC: Deyto, Barbaso, Rosario, Santos, Regala, Brigoli, Bugas, John Roy Melgo, Salenga, Rufo Sánchez, Darryl Roberts.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mihail Marian Cucchiaroni, FLC Thanh Hóa đã thi đấu 2 trận vòng loại AFC Champions League 2018 kết quả 1 thắng và 1 thua. Tuy không thể giành vé dự Cúp C1 châu Á nhưng FLC Thanh Hóa cũng đã mang lại những tín hiệu tích cực.

Các tân binh như Minh Tuấn, Xuân Thành, Minh Tùng... đều đã hòa nhập với đội rất nhanh. Ngoài ra, FLC Thanh Hóa đang có được tinh thần tốt khi đón 2 cầu thủ từ U23 Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Văn Đại.

Nếu như mùa bóng này, binh đoàn xứ Thanh kết thúc giải đấu với danh vị á quân thì đối thủ của họ, Global FC là một thế lực của giải Philippines Football League.

Tính từ năm 2010 đến nay, đội bóng này đã có 3 chức vô địch và 4 lần Á quân. Trong đội hình tham dự đấu trường AFC cup này, Global FC manh theo bộ đôi cầu thủ ngoại rất nguy hiểm là tiền đạo người TBN, Rufo Sánchez và trung vệ Wesley dos Santos đến từ Brazil.

Đến thời điểm này, chân sút sinh năm 86 đã ghi được 15 bàn cho CLB. Sánchez vô cùng nguy hiểm ở các pha tranh chấp tay đôi và trong không gian hẹp của vòng cấm địa. Thế nên hàng phòng ngự FLC Thanh Hóa phải hết sức dè chừng trung phong này.

Tuy nhiên, các cầu thủ đội bóng xứ Thanh cũng phần nào yên tâm khi đứng trong khung gỗ là thủ thành tuyển U.23, Bùi Tiến Dũng

Trong buổi tập chiều qua của FLC Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng thể hiện sự quyết tâm sau khi biết tin mình sẽ được trao cơ hội bắt chính. Anh được HLV Mihail Marian Cucchiaroni đánh giá rất cao ở những pha phản xạ và những tình huống ra vào.

Kết thúc buổi tập, thủ môn sinh năm 1997 trình diễn màn tâng bóng với những kĩ thuật thường được thực hiện bởi những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều qua, thủ thành mang áo số 50 chia sẻ:

“Thành công với đội tuyển U.23 Việt Nam là động lực để tôi nỗ lực cố gắng, cống hiến và chiến đấu hết mình cho FLC Thanh Hóa vì mục tiêu giành chức vô địch V.League 2018 và đạt thành tích tốt tại đấu trường AFC Cup”.

Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Global Cebu sẽ diễn ra vào lúc 16h30 chiều nay 10.2 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/flc-thanh-hoa-global-cebu-tuyen-thu-u23-bui-tien-dung-quyet-tam-can-pha-doi-phuong-81969.html