Fitch nhận định về chính sách kinh tế vĩ mô của Brazil

Việc ông Luiz Inacio Lula da Silva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil sẽ không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này.

Ứng viên Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (giữa) mừng chiến thắng sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố, trong cuộc họp báo tại Sao Paulo, ngày 30/10/2022. Ảnh: The New York Times/TTXVN

Ứng viên Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (giữa) mừng chiến thắng sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố, trong cuộc họp báo tại Sao Paulo, ngày 30/10/2022. Ảnh: The New York Times/TTXVN

Ngày 31/10, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đưa ra báo cáo, trong đó nhấn mạnh việc ông Luiz Inacio Lula da Silva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil sẽ không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này.

Trong báo cáo, các chuyên gia của Fitch Ratings cho rằng có rất ít khả năng chính phủ của Tổng thống đắc cử Lula da Silva tìm cách thay đổi chính sách tiền tệ hiện nay.

Tuy nhiên, hãng xếp hạng tín nhiệm này cảnh báo Brazil sẽ đối mặt với một số thách thức liên quan đến tăng trưởng kinh tế và tài chính công. Fitch Ratings cũng dự báo thâm hụt ngân sách của Brazil sẽ ở mức tương đương 1% Tổng sản phầm quốc nội (GDP) vào năm 2023, sau khi ghi nhận mức thặng dư dự kiến tương đương 1% trong năm nay.

Cùng quan điểm với Fitch Ratings, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service cho rằng chính sách tài chính công của Brazil trong nhiệm kỳ tới đây của ông Lula da Silva sẽ không có nhiều thay đổi.

Theo kết quả chính thức được Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) công bố, ứng cử viên Lula da Silva, 77 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Brazil với 50,88% số phiếu bầu.

Trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Lula cam kết chính phủ mới sẽ phục hồi nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng "một đất nước Brazil hòa bình, dân chủ và nhiều cơ hội phát triển".

Ngoài ra, Tổng thống đắc cử của Brazil tuyên bố ưu tiên khôi phục các điều kiện sống của đại đa số người dân, vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, tình trạng đói nghèo, thất nghiệp./.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/fitch-nhan-dinh-ve-chinh-sach-kinh-te-vi-mo-cua-brazil/264055.html