Fitch hạ cấp xếp hạng của công ty dầu mỏ nhà nước Mexico

Cơ quan xếp hạng tài chính Fitch Ratings ngày 4/4 thông báo hạ hạng từ 'BB +' xuống 'BB' với công ty dầu mỏ nhà nước Mexico Pemex, do công ty này đang bị thua lỗ và mắc nợ.

"Việc tụt hạng phản ánh sự suy giảm liên tục trong hồ sơ tín dụng của công ty trong bối cảnh suy thoái dầu khí toàn cầu", Fitch nói trong một tuyên bố.

Ngoài ra, gánh nặng thuế, mức nợ nần, chi phí cao và mức đầu tư thấp của công ty hạn chế khả năng điều “sống sót” trong môi trường phức tạp ngày nay, Fitch đánh giá.

Triển vọng tiêu cực này phản ánh sự yếu kém về tài chính của Pemex, bị coi là quá phụ thuộc vào hỗ trợ của nhà nước, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ bị suy thoái.

Quyết định của Fitch được đưa ra vài ngày sau động thái tương tự của Standard & Poor.

Pemex, công ty nhà nước lớn nhất Mexico, đã công bố vào cuối tháng 2/2020 khoản lỗ 18,3 tỷ đô la trong năm 2019, tăng 92% so với năm trước.

Công ty này cần đầu tư nhiều hơn để đảo ngược sự sụt giảm liên tục trong sản xuất, từ mức trung bình 3,4 triệu thùng/ngày năm 2004 xuống còn 1,6 triệu thùng/ngày hiện nay.

Chính phủ của Tổng thống Andrés Manuel Lopez Obrador đã bơm khoảng 10 tỷ đô la để cố gắng làm giảm bớt gánh nặng tài chính cho Pemex.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/fitch-ha-cap-xep-hang-cua-cong-ty-dau-mo-nha-nuoc-mexico-568918.html