Fisker ra mắt xe SUV điện Ocean chỉ từ 868 triệu đồng

Sau hơn hai tháng công bố, những thông tin về mẫu xe SUV chạy điện Ocean đầu tiên của Fisker đã chính thức được giới thiệu đến thế giới tại Los Angeles. Xe chính thức được giới thiệu tại CES 2020.

Mẫu xe điện Fisker Ocean sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng - CES 2020 tại Mỹ, nhưng ngay trước đó, hãng đã giới thiệu mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện này trong một sự kiện riêng.

Mẫu xe điện Fisker Ocean sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng - CES 2020 tại Mỹ, nhưng ngay trước đó, hãng đã giới thiệu mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện này trong một sự kiện riêng.

Bên ngoài, ngoại thất của xe được thiết kế khá giống với những chiếc SUV đang có mặt trên thị trường với những đường nét cứng cáp, mạnh mẽ.

Phần đầu xe với cản xe thiết kế cao, lưới tản nhiệt được dạng tổ ong cỡ lớn đặt thấp bên dưới cùng camera trước. Cụm đèn chiếu sáng dạng led hiện đại có hơi hướng giống với những chiếc Range Rover.

Phía sau, ô cửa sổ thứ 3 được làm nhỏ lại, đèn hậu thiết kế thanh mảnh cùng với cản va sau hầm hố. Các chi tiết tổng thể của mẫu xe SUV chạy điện Ocean đầu tiên của Fisker này giống như xe thương mại chạy xăng.

Một trong những điểm thú vị của chiếc xe này là chế độ ‘California Mode’ mở 6 cửa sổ bên, hạ cửa kính phía sau và mở cửa nóc chỉ với một nút bấm, để không khí và gió mát mặc sức lùa vào trong xe. Cửa nóc được tích hợp các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, nội thất của mẫu xe SUV điện mới này không sử dụng da động vật. Theo Fisker, nội thất của Ocean sẽ được làm 100% bằng polyurethane polycarbonate và lớp nền Rayon gia cố 100%, tuy nhiên hãng không ghi chú về cách tránh những rủi ro môi trường khi sản xuất Rayon.

Fisker cho biết một số vật liệu nội thất cũng sẽ sử dụng sợi polyester và chai nhựa cũng như chất thải cao su được tái chế. Sự bền vững của hệ sinh thái, cũng như mức phát thải và mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất được đảm bảo trong toàn bộ chu trình sản xuất.

Fisker Ocean sẽ được trang bị viên pin li-ion dung lượng 80 kWh, viên pin này có thể giúp chiếc xe di chuyển quãng đường trong khoảng 402 km đến 482 km. Nếu được sạc ở các trạm sạc Electrify America, chiếc xe chỉ cần 30 phút để nạp được lượng pin đủ để di chuyển quãng đường 300 km.

Giá bán Fisker Ocean 2020 khởi điểm sẽ ở mức 37.499 USD (tương đương khoảng 868 triệu đồng). Khách hàng đã có thể đặt hàng ngay mẫu xe này với khoản tiền đặt cọc là 250 USD. Ngoài ra, nếu không muốn mua xe, Fisker cũng cung cấp dịch vụ cho thuê Ocean với giá 379 USD mỗi tháng và 2.999 USD tiền đặt cọc khi ký hợp đồng thuê xe.

Về chương trình cho thuê xe của Fisker, hãng sẽ cho phép khách hàng trả xe bất cứ lúc nào, dù cho đó là một tháng, tám tháng hay lâu hơn mà không cần phải ký hợp đồng dài hạn và cho phép di chuyển bằng chiếc xe đó lên đến 30.000 dặm (khoảng 48.000 km) mỗi năm.

Một số tùy chọn bảo hiểm sẽ được cung cấp thông qua ứng dụng di động của Fisker. Hãng cho biết cũng sẽ tự mình chịu khoản tiền bảo dưỡng định kỳ của chiếc xe. Xe cũng chính thức được giới thiệu tại CES 2020.

Video: Fisker ra mắt xe SUV điện Ocean hoàn toàn mới.

Nguyễn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/fisker-ra-mat-xe-suv-dien-ocean-chi-tu-868-trieu-dong-1328435.html