Filip Nguyễn không ra sân, tuyển Séc thua Scotland

Filip Nguyễn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Cộng Hòa Séc trong cuộc đối đầu với Scotland tại UEFA Nations League nhưng không được ra sân phút nào.

Filip Nguyễn được HLV trưởng David Holoubek điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Séc trong trận đấu với Scotland ở vòng 2, bảng F, UEFA Nations League 2020 diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, thủ thành thuộc biên chế Slovan Liberec không có tên trong đội hình xuất phát. Anh dự bị cho thủ thành Ales Mandous - người cũng đang chơi tại giải vô địch Séc trong màu áo Sigma Olomouc.

Đội hình ra sân của đội tuyển Cộng Hòa Séc. Thủ thành Ales Mandous là người bắt chính.

Đội hình ra sân của đội tuyển Cộng Hòa Séc. Thủ thành Ales Mandous là người bắt chính.

Thi đấu trên sân nhà, Séc sớm có được lợi thế dẫn bàn khi Jakub Pesek mở tỷ số ở phút 11 với một pha phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm hiểm hóc.

Nhưng lợi thế của ĐT Séc chỉ kéo dài đến phút 27. Từ pha căng ngang rất khó chịu của Liam Palmer bên cánh phải, Lyndon Dykes băng vào đệm bóng cận thành, tung lưới Ales Mandous, gỡ hòa 1-1 cho Scotland. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Séc một lần nữa để thủng lưới. Phút 52, Tomas Malinsky phạm lỗi với tiền vệ đội trưởng Andrew Robertson của Scotland trong vòng cấm và trọng tài cho đội khách được hưởng phạt đền 11m. Trên chấm đá phạt, Ryan Christie dễ dàng đánh bại thủ thành Ales Mandous, nâng tỷ số lên 2-1.

Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng ĐT Séc không thể san bằng cách biệt và chấp nhận thất bại 1-2. Trận thua này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 2, sếp sau Scotland.

Ở lượt trận tiếp theo, Séc sẽ đến làm khách trên sân của đội tuyển Đảo Síp. Trận đấu diễn ra vào ngày 7/10.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/filip-nguyen-khong-ra-san-tuyen-sec-thua-scotland-ar568496.html