Filip Nguyễn khỏi Covid-19, sẵn sàng tái xuất sân cỏ

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn thông báo anh đã khỏi Covid-19, sẵn sàng trở lại thi đấu trong thời gian tới.

Ngày 4/11, thủ thành Filip Nguyễn cho biết anh đã phải cách ly do mắc Covid-19. Thông tin này đến ở thời điểm cầu thủ gốc Việt vừa được triệu tập lên ĐT CH Séc lần thứ 3 liên tiếp.

Filip Nguyễn đã bình phục sau khi mắc Covid-19 hơn 10 ngày trước. (Ảnh: Slovan Liberec).

Filip Nguyễn đã bình phục sau khi mắc Covid-19 hơn 10 ngày trước. (Ảnh: Slovan Liberec).

Sau 11 ngày cách ly, điều trị, mẫu xét nghiệm mới nhất của Filip Nguyễn đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Thủ môn 28 tuổi sẽ có thể trở lại tập luyện và thi đấu cho Slovan Liberec trong ít ngày tới.

Trong thời gian Filip Nguyễn mắc Covid-19, anh không chỉ bỏ lỡ đợt tập trung cho Nations League của ĐT CH Séc mà còn vắng mặt trong 2 trận đấu của Slovan Liberec ở Europa League cũng như giải VĐQG CH Séc. Trận đấu mà Filip Nguyễn có thể chính thức tái xuất sau khi mắc Covid-19 là cuộc đọ sức giữa Slovan Liberec và Jablonec ngày 21/11 tới.

Tính đến thời điểm này, Filip Nguyễn vẫn chưa chơi một phút nào cho ĐT CH Séc nên thủ thành Việt kiều còn nguyên cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Theo một số nguồn tin, Filip Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào tháng 12 để hoàn tất thủ tục xin được cấp quốc tịch Việt Nam.

Nếu việc nhập tịch diễn ra suôn sẻ, Filip Nguyễn hoàn toàn có cơ hội được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào năm sau./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/filip-nguyen-khoi-covid-19-san-sang-tai-xuat-san-co-817671.vov