Filip Nguyễn dự bị trong trận thua 1-2 của CH Czech

CH Czech có bàn dẫn trước, nhưng để cho đội khách Scotland lội ngược dòng thành công ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Nations League, diễn ra rạng sáng 8/9 (giờ Hà Nội).

Tuyển CH Czech được thi đấu trên sân nhà và sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút 11 nhờ pha lập công của Jukab Pesek. Tuy nhiên, hàng công Scotland có ngày thi đấu ấn tượng hơn khi Lyndon Dykes và Ryan Christie tỏa sáng để tạo nên màn lội ngược dòng thành công.

Trước trận đấu gặp Scotland, CH Czech gặp xáo trộn lớn về đội hình khi 2 thành viên nhiễm nCoV. Họ phải sử dụng đội hình hoàn toàn mới, trong đó có sự xuất hiện của thủ môn Filip Nguyễn. Tuy nhiên, Filip chỉ có tên trong danh sách dự bị trận này.

 Scotland ghi liền 2 bàn để thắng ngược dòng. Ảnh: Reuters.

Scotland ghi liền 2 bàn để thắng ngược dòng. Ảnh: Reuters.

Tuyển CH Czech khởi đầu hưng phấn và sớm có bàn thắng của Pesek. Xuất phát từ tình huống lên bóng nhanh bên hành lang phải, Stanislav Tecl chọc khe tinh tế cho Pesek. Đồng đội của Filip Nguyễn trong màu áo CLB Slovan Liberec phá bẫy việt vị, băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số ở phút 11.

Tuy vậy, niềm vui của các cầu thủ chủ nhà kéo dài khoảng 16 phút. Scotland tạo ra thế trận lấn lượt ở phần còn lại hiệp đầu tiên. Lyndon Dykes cân bằng tỷ số 1-1 khi có tình huống chạy cắt mặt thủ thành CH Czech và dứt điểm tung nóc lưới, sau đường chuyền khó chịu của Liam Palmer.

Phút 52, Ryan Christie nâng tỷ số lên 2-1 cho Scotland. Đội khách được hưởng penalty sau khi Malinsky phạm lỗi với đội trưởng Robertson trong vùng cấm. Tiền đạo số 11 thực hiện thành công cú sút, dù thủ thành CH Czech phán đoán đúng hướng bóng.

Trong trận này, ngoài 2 lần phải vào lưới nhặt bóng, thủ môn Ales Mandous nhiều lần cứu thua cho đội chủ nhà. Anh ra vào khung thành hợp lý, trong đó một lần băng ra ngoài vùng cấm, bay người đánh đầu phá bóng, để ngăn cản đợt phản công của Scotland.

Pesek thi đấu năng nổ, nhưng một mình anh không thể gánh nổi hàng công của đội chủ nhà. Các chân sút bên CH Czech có ngày thi đấu khá vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Cầu thủ CH Czech gục ngã sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ảnh: Reuters.

Sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước, tuyển CH Czech dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 10 cú sút trong hiệp 2 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Những cầu thủ hàng công như Tecl, Bundinsky hay Pesek lựa chọn các phương án dứt điểm từ ngoài vùng cấm hay cận thành đều không một lần thắng được thủ môn Marshall. Hàng thủ CH Czech cũng tham gia tấn công, nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Sau 90 phút, CH Czech nhận trận thua 1-2 trước Scotland ngay trên sân nhà. Scotland vượt qua chính đối thủ để dẫn đầu bảng B2 với 4 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Israel hòa Slovakia 1-1.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/filip-nguyen-du-bi-trong-tran-thua-1-2-cua-ch-czech-post1128870.html