Filip Nguyễn bị CH Czech từ chối mới nhớ tới tuyển Việt Nam?

Có lý do để tin việc không được đội tuyển CH Czech triệu tập đã thúc đẩy Filip Nguyễn hướng về Việt Nam với khát khao mãnh liệt và rõ ràng hơn.

Đầu năm ngoái, bóng đá Việt Nam bắt đầu nói về một thủ môn Việt kiều đang chơi bóng tại Slovan Liberec, một CLB mạnh của CH Czech. Đó là Filip Nguyễn.

Trong các cầu thủ Việt kiều đang trong tầm ngắm của tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn là người giỏi nhất. CLB Slovan Liberec mà Filip khoác áo cũng nằm trong nhóm đội mạnh, thường xuyên cạnh tranh vé dự Europa League suốt những năm qua.

Cũng vì thế, Filip Nguyễn không toàn tâm toàn ý với tuyển Việt Nam.

 Filip Nguyễn là cầu thủ Việt kiều tốt nhất mà tuyển Việt Nam được liên hệ thời gian gần đây.

Filip Nguyễn là cầu thủ Việt kiều tốt nhất mà tuyển Việt Nam được liên hệ thời gian gần đây.

Suốt một thời gian dài, anh ở trong thế lưỡng lự. Filip hào hứng với đề nghị nhập tịch, trở về khoác áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh cũng bị tác động bởi cơ hội được triệu tập lên tuyển CH Czech. So với Việt Nam, tuyển CH Czech mạnh và hứa hẹn nhiều vinh quang hơn. Đó cũng là giai đoạn báo chí CH Czech dành nhiều lời ngợi ca cho Filip, tô vẽ tương lai màu hồng trước mặt anh.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều ngược lại. Một năm qua, tuyển CH Czech chỉ triệu tập 4 thủ môn qua nhiều lần tập trung. Ba người đầu tiên là Tomas Vaclik (Sevilla), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Tomas Koubek (Augsburg) đều chơi bóng tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới.

Người trẻ nhất và là cái tên duy nhất chơi bóng trong nước là Ondrej Kolar ở đội đầu bảng Slavia Praha. Thủ thành 26 tuổi giúp Praha mới thua 5 bàn sau 21 trận từ đầu mùa, một hiệu suất khủng khiếp. Để so sánh, Liberec của Filip đã thua 30 bàn trong cùng thời gian. Về phong độ, Filip không trội hơn. Về tuổi đời, anh không trẻ hơn Kolar. Tuyển CH Czech không triệu tập Filip Nguyễn cũng là điều dễ hiểu.

Dường như Filip cũng nhận ra điều đó. Vài tháng gần đây, thủ thành này có nhiều động thái hướng về Việt Nam. Anh chủ động về Việt Nam xin nhập quốc tịch và chỉ còn thiếu vài thủ tục cuối cùng.

Filip Nguyễn và bạn gái bên một bữa cơm Việt Nam truyền thống. Ảnh: FBNV.

Trang mạng xã hội của Filip có rất nhiều bài đăng viết bằng tiếng Anh, tiếng Czech và cả tiếng Việt. Anh chia sẻ nhiều hình ảnh trận đấu của tuyển Việt Nam và đội U23, chúc mừng CLB cũ Thanh Hóa, đội bóng Filip từng có thời gian tập thử hồi 2016. CH Czech càng quay lưng với Filip, mối quan tâm của anh dành cho tuyển Việt Nam càng tăng.

Thời gian gần đây, số lượng bài viết tiếng Việt trên trang của Filip ngày càng nhiều hơn. Anh cũng tổ chức trò chơi, tương tác với CĐV Việt Nam. Những hình ảnh Filip bên mâm cơm có bánh chưng, nem rán, hình ảnh anh về Việt Nam ăn cưới thu hút sự quan tâm lớn.

Tất cả nói lên khát vọng của Filip Nguyễn với đội tuyển Việt Nam. Được biết, quá trình nhập tịch của anh đang gặp trục trặc.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/filip-nguyen-bi-ch-czech-tu-choi-moi-nho-toi-tuyen-viet-nam-post1051512.html