FIFA xếp U23 Việt Nam vào nhóm tiềm năng ở giải U23 châu Á

Nhận định về vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá U23 Việt Nam là một trong những đội có thể tạo nên bất ngờ.

Trước thềm giải đấu diễn ra tại Thái Lan, trang chủ LĐBĐ thế giới (FIFA) đưa ra nhận định về nhóm ứng viên tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Những nền bóng đá hàng đầu khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, FIFA cũng điểm tên các đội bóng có thể gây bất ngờ, trong đó có Việt Nam. FIFA đánh giá cao chiến công mà thầy trò HLV Park Hang-Seo từng tạo ra ở VCK U23 châu Á 2018.

 U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ cho các đối thủ. Ảnh: Zing.vn

U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ cho các đối thủ. Ảnh: Zing.vn

"Bên cạnh những đội như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran đã thường xuyên góp mặt ở những giải đấu lớn, không thể bỏ qua những đội có khả năng tạo nên bất ngờ như Uzbekistan, Việt Nam hay Qatar. Trong đó, Việt Nam và Uzbekistan đã vào chung kết U23 châu Á 2018. Uzbekistan thắng 2-1 nhờ bàn được ghi ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2", FIFA đánh giá VCK U23 châu Á 2020.

Cũng trong bài nhận định này, FIFA đưa ra danh sách những cầu thủ đáng xem ở VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, với việc cầu thủ duy nhất của Việt Nam đang thi đấu tại châu Âu là Đoàn Văn Hậu không thể góp mặt ở giải này, nên không có cái tên nào của U23 Việt Nam được nhắc đến.

FIFA chọn Supachai Jaided (Thái Lan), Al Hasan Toure (Australia), Mohamed Hardan (Bahrain), Ao Tanaka (Nhật Bản), Ali Saleh (UAE), Khojiakbar Alijonov (Uzbekistan), Song Bum-keun (Hàn Quốc) và Omid Noorafan (Iran) là những cầu thủ đáng chú ý nhất.

FIFA không nhắc tới là sự hiện diện của VAR. Lần đầu tiên ở giải U23 châu Á, trợ lý trọng tài video được áp dụng xuyên suốt 32 trận đấu tại Thái Lan.

Hôm 8/1, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khai màn với 2 trận đấu ở bảng A. Lúc 17h15, Iraq sẽ gặp Australia. Sau đó 3 tiếng, chủ nhà Thái Lan sẽ ra sân gặp Bahrain.

Ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng D với U23 UAE tại sân Buriram. Tiếp đến, thầy trò Park Hang-Seo sẽ gặp Jordan (13/1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16/1).

VAR hoạt động thế nào ở VCK U23 châu Á 2020? Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này ứng dụng VAR nhằm giúp tổ trọng tài giảm sai sót trên sân.

Xuân Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/fifa-xep-u23-viet-nam-vao-nhom-tiem-nang-o-giai-u23-chau-a-post1033854.html