FIFA xem xét tổ chức World Cup 2 năm một lần

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang nghiên cứu khả năng tổ chức World Cup 2 năm một lần theo đề xuất của Saudi Arabia.

Tại đại hội thường niên FIFA, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đưa ra đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần thay vì 4 năm như trước kia. FIFA cho biết sẽ tổ chức một cuộc nghiên cứu về tính khả thi của đề xuất này.

Theo chủ tịch SAFF Yasser Al-Misehal, tương lai bóng đá đang ở thời khắc quan trọng và chúng ta cần thay đổi.

“Chúng tôi tin rằng tương lai của bóng đá đang ở một thời điểm quan trọng. Nhiều vấn đề mà bóng đá phải đối mặt giờ đây càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch đang diễn ra. Chu kỳ World Cup 4 năm hiện tại liệu có còn tối ưu cho cách quản lý bóng đá cả từ góc độ thương mại cũng như sự phát triển bóng đá nói chung hay không", ông Yasser Al-Misehal đặt vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội thường niên FIFA.

Sau buổi họp trực tuyến của đại hội FIFA lần thứ 71, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã lên tiếng về đề xuất này.

"Chúng tôi tiến hành các nghiên cứu với tinh thần cởi mở nhưng FIFA sẽ không đưa ra quyết định sẽ gây nguy hiểm cho giá trị của World Cup, tin tôi đi. Chúng tôi phải xem phù hợp với lịch quốc tế như nào và các trận đấu vòng loại sẽ được tổ chức ra sao. Khán giả muốn xem nhiều hơn các trận đấu và giải đấu quan trọng, ưu tiên sẽ là thể thao chứ không phải thương mại'', chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói.

World Cup bóng đá nam sẽ được tổ chức tại Qatar vào cuối năm 2022, trong khi World Cup bóng đá nữ sẽ diễn ra sau đó 8 tháng tại Australia/New Zealand 2023. FIFA đã kiếm được 4,8 tỷ USD từ Word Cup 2014 và được ước tính đã thu về 6 tỷ USD tại World Cup 2018.

Bất kỳ cuộc cải tổ thể thức World Cup nào trong tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến lịch thi đấu của các câu lạc bộ và các giải đấu châu lục chẳng hạn như Euro hay Copa America.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/fifa-xem-xet-to-chuc-world-cup-2-nam-mot-lan-post1338872.tpo