FIFA xem xét tăng tuổi dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo

Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) cân nhắc nâng giới hạn độ tuổi ở môn bóng đá nam Olympic Tokyo lên thành 24, sau khi Thế vận hội bị hoãn lại một năm do ảnh hưởng của đại dịch.

Theo The Guardian, quy tắc sửa đổi của FIFA muốn giữ nguyên quy định ban đầu về các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1997 vẫn được tham dự giải đấu năm 2021. Điều đó có nghĩa những cầu thủ đủ điều kiện tham dự giải đấu năm 2020 vẫn có thể chơi ở Nhật Bản vào năm tới, khi đã 24 tuổi.

"Chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng mọi người có thể tưởng tượng về logic để xem xét điều này cho các cầu thủ đủ điều kiện tham dự. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc này trong vài tuần tới", Inside trích dẫn chia sẻ của Giám đốc thể thao IOC Kit McConnell.

 Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng trận tranh HCV Olympic Rio 2016. Ảnh: Getty Images.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng trận tranh HCV Olympic Rio 2016. Ảnh: Getty Images.

16 đội Olympic nam cũng có thể chọn 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình, khác với cuộc thi dành cho nữ khi không giới hạn độ tuổi.

Hiện 14 đội đã được xác định, bao gồm Argentina, Brazil, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Romania, New Zealand, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Australia, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản. Hai tấm vé còn lại thuộc về vòng loại khu vực CONCACAF.

Nếu FIFA không tăng độ tuổi tham dự Olympic Tokyo lên thành 24, Hàn Quốc là đội gặp bất lợi nhất khi có tới 11 cầu thủ sẽ không đủ điều kiện thi đấu vào mùa hè năm tới.

Các trận đấu môn bóng đá nam sẽ bắt đầu trước lễ khai mạc Olympic Tokyo vào ngày 23/7 năm sau. Brazil đang là đương kim vô địch, sau khi giành tấm HCV tại kỳ Thế vận đội được tổ chức trên sân nhà năm 2016.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fifa-xem-xet-tang-tuoi-du-mon-bong-da-nam-olympic-tokyo-post1068842.html