FIFA: 'Tuyển Việt Nam liên tục gây ấn tượng tại Asian Cup'

Trong bài viết tổng kết chiến dịch Asian Cup 2019, FIFA dành những lời khen ngợi cho sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam khi trở lại giải đấu châu lục sau 12 năm.

Asian Cup 2019 được FIFA đánh giá là phiên bản thành công trong lịch sử giải đấu này, phản ánh sự phát triển về chiều sâu của nền bóng đá châu Á. Việc tăng số đội tham dự lên 24 đã tạo nên bước ngoặt với sự xuất hiện của những đội bóng như Việt Nam, Kyrgyzstan và Oman tại sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục.

Khi nhận xét về đoàn quân của HLV Park Hang-seo, FIFA đánh giá cùng với Qatar, tuyển Việt Nam là đội bóng có nhiều tiến bộ nhất tại giải đấu được tổ chức ở UAE.

Tuyển Việt Nam vào tứ kết sau 12 năm trở lại Asian Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam vào tứ kết sau 12 năm trở lại Asian Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Cơ quan điều hành bóng đá thế giới nhận định: "Với những cầu thủ đã trưởng thành sau vòng chung kết U23 châu Á thành công, đội tuyển Việt Nam liên tục gây ấn tượng về cả kỹ thuật lẫn chiến thuật".

Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, dù sở tấm vé cuối cùng vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam lại là đại diện đầu tiên giành quyền vào chơi ở tứ kết. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có trận đấu đầy quả cảm và sòng phẳng trước Nhật Bản, đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu với 4 lần vô địch.

Nói về trận đấu này, FIFA dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: "Nhật Bản đã phải sử dụng tất cả bí quyết của mình để kiếm được chiến thắng 1-0 ở trận tứ kết trước Việt Nam".

Đối thủ mạnh nhất của Việt Nam tại bảng D là đội tuyển Iran cũng được đánh giá là đầy mạnh mẽ và tham vọng sau khi đánh bại Oman và Trung Quốc ở vòng knock-out. FIFA nhận định: "Đội hình Iran với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ vừa tham dự World Cup 2018 tại Nga đã bất ngờ gục ngã trong trận bán kết với Nhật Bản bằng tỷ số 0-3, dẫn đến việc chấm dứt 8 năm cầm quân của HLV Carlos Queiroz tại Iran".

Công Phượng và đồng đội có trận đấu ấn tượng với Nhật Bản. Ảnh: Thuận Thắng.

Nói về đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo, FIFA cho rằng: "Tuyển Hàn Quốc đã tìm mọi cách để chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài suốt nhiều năm ở giải đấu lục địa. Họ ban đầu cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn khi có 4 chiến thắng liên tiếp mà chỉ để thủng lưới một bàn. Tuy nhiên, trong trận tứ kết với Qatar, cú sút xa của Abdulaziz Hatem đã chặn đứng mọi hy vọng của người Hàn Quốc".

Dĩ nhiên, đội bóng được FIFA khen ngợi nhiều nhất không ai khác là Qatar, nhà vô địch của giải đấu: "Những thành công của Qatar chỉ đơn giản là phi thường. Họ trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết với 6 trận giữ sạch lưới, còn Ali Almoez làm lu mờ kỷ lục ghi bàn của Ali Daei trong lịch sử Asian Cup với thành tích 9 bàn thắng".

Đặng Văn Lâm: Dù ở đâu, tôi cũng hướng về tuyển Việt Nam Một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan gia nhập Muangthong United, thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ với Zing.vn.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fifa-tuyen-viet-nam-lien-tuc-gay-an-tuong-tai-asian-cup-post914611.html