FIFA tính đổi thể thức vòng loại World Cup 2022, Việt Nam có lợi

Do dịch bệnh SARS-CoV-2 chưa được khống chế, FIFA muốn giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho các đội tuyển.

Biện pháp đầu tiên được FIFA áp dụng là dời lịch đá các trận kế tiếp vòng loại World Cup 2022 sang tháng 11 và 12/2020, thay vì tháng 10 và 11 như trước. Theo tờ Daily Mail, FIFA cho rằng các giải VĐQG khó kịp hồi phục trong mùa hè. Do đó, họ muốn tạo thêm quãng nghỉ cho cầu thủ.

Nhiều quốc gia châu Âu nhận định, họ khó tổ chức mùa giải mới 2020 - 2021 trước tháng 8. Nếu bắt đầu vào nửa cuối tháng 9, hoặc thậm chí là phải sang tháng 10, các giải VĐQG cần ít nhất một tháng làm quen, vào guồng. Việc tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11, theo FIFA, là hợp lý.

Tuy nhiên, LĐBĐ châu Âu (UEFA) không hoan nghênh đề xuất này của FIFA, bởi càng lùi vòng loại World Cup 2022, kế hoạch tổ chức Euro 2021 càng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các liên đoàn còn lại chưa có ý kiến gì.

Với châu Á, LĐBĐ khu vực này (AFC) còn dự định đá tập trung các lượt trận còn lại trong khoảng 15 ngày, tại các sân trung lập, thay vì đá dàn trải ra hai giai đoạn như hiện nay. Tuy nhiên, ý tưởng này mới chỉ được đem ra bàn bạc, thay vì bỏ phiếu để quyết định chính thức.

Sở dĩ AFC muốn đá liên tục bởi châu Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia, trong đó hiện còn khu vực Tây Á, vẫn đang trong tình trạng cách ly xã hội. Việc đá tập trung giúp các đội tuyển giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Nếu kế hoạch được thực hiện, Việt Nam có thể hưởng lợi bởi thầy trò Park Hang-seo còn 2 trận sân khách, trong đó có hai trận quan trọng với Malaysia và UAE. Ngược lại, UAE sẽ mất lợi thế lớn bởi họ còn tới 3 trận sân nhà trong phần còn lại.

Lấn cấn duy nhất với Việt Nam là chúng ta sẽ vấp lịch thi đấu AFF Cup 2020, dự kiến tổ chức trong tháng 12. Trong trường hợp bất khả kháng, không loại trừ khả năng đội U23 sẽ được cử tham dự AFF Cup.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/fifa-tinh-doi-the-thuc-vong-loai-world-cup-2022-viet-nam-co-loi-d264397.html