FIFA tiếp tục trừng phạt Nga

Sau khi cấm các CLB và đội tuyển quốc gia Nga tham dự các giải đấu quốc tế, FIFA tiếp tục có những động thái nhằm làm suy yếu bóng đá Nga.

FIFA có động thái làm suy yếu bóng đá Nga.

FIFA có động thái làm suy yếu bóng đá Nga.

Mới đây, FIFA đã thông báo rằng họ sẽ đình chỉ hợp đồng của các cầu thủ nước ngoài hiện đang gắn bó với các CLB Nga. Điều này cho phép các cầu thủ tự do đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu muốn ra đi trong bối cảnh xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng.

“Để tạo điều kiện cho các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài rời khỏi Nga, FIFA cho phép họ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với các CLB liên kết với FUR (Liên đoàn Bóng đá Nga). Việc đình chỉ hợp đồng theo các khoản trên có nghĩa là cầu thủ và các huấn luyện viên sẽ được coi là “hết hạn hợp đồng” vào ngày 30/6/2022, khi giải vô địch quốc gia Nga kết thúc. Họ sẽ được quyền ký hợp đồng với một CLB khác mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào”, FIFA tuyên bố.

NGỌC ANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202203/fifa-tiep-tuc-trung-phat-nga-945768/