FIFA rộng cửa World Cup cho bóng đá nữ: Đừng vội nếu không muốn thua giống ĐT nữ Thái Lan

Theo HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nếu muốn hướng tới World Cup nữ chứ không nên giống ĐT nữ Thái Lan.

Sau thành công vang đội của World Cup nữ 2019 tại Pháp, chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã đề xuất ý kiến nâng số đội tham dự giải đấu để tiếp tục giữ đà phát triển cho sự thành công của World Cup. Cụ thể, FIFA sẽ có những bước đi cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trong thời gian tới, trong đó có việc nâng số đội tham dự giải đấu từ 24 lên 32 đội ở kỳ đấu sắp tới.

Ý kiến này của chủ tịch Infantino đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía hội đồng FIFA. Điều này cũng có nghĩa rằng, cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh của ĐT nữ Việt Nam sẽ rộng mở hơn sau hai lần bỏ lỡ đáng tiếc với việc mở rộng số lượng đội tham dự.

Tuy nhiên, theo HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung, bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn mới có thể tham dự World Cup chứ không nên để tình trạng giống như ĐT nữ Thái Lan vừa qua.

Cụ thể, tại trận đấu với ĐT nữ Mỹ vào ngày 12/06 vừa qua trong khuôn khổ World Cup nữ 2019, ĐT nữ Thái Lan đã để thua với tỷ số ác mộng 13-0. Đây được xem là tỷ số cách biệt lớn nhất của các nữ "chiến tượng" từ trước đến nay.

"Việc tham dự World Cup nữ theo tôi là rất khó. Chúng ta ai cũng mong mỏi được tham dự World Cup, ngay cả bản thân tôi làm chuyên môn cũng vậy. Nhưng chúng ta phải nhìn nền móng, con người của chúng ta như thế nào rồi mới vào thi đấu. Nếu như chúng ta vào thi đấu mà giống như ĐT nữ Thái Lan thua đến 13 trái thì có thể bị phản tác dụng"- HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Theo vị chiến lược gia người Hà Nội, nếu muốn tham dự World Cup nữ, ĐT nữ Việt Nam cần phải chuẩn bị nền móng, con người thật tốt. Lấy ví dụ về nền bóng đá Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung cho biết, để có được thành quả như ngày hôm nay, ĐT nữ xứ sở hoa anh đào đã phải chuẩn bị nền móng đến trước 20 năm chứ không phải tự nhiên mà có được.

ĐT nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị về nền móng và con người trước khi muốn tham dự World Cup nữ

ĐT nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị về nền móng và con người trước khi muốn tham dự World Cup nữ

"Chúng ta chưa có sự chuẩn bị gì về nền móng, con người rồi về mọi thứ nên chúng ta phải làm. Tôi rất mong mỏi được tham dự World Cup nhưng nếu để với tỷ số như ĐT nữ Thái Lan thì rất bất lực"- HLV Mai Đức Chung nói.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đã chốt quân số 23 cầu thủ để chuẩn bị lên đường tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 28/08 tới đây. Tại vòng bảng của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Myanmar, Campuchia và Indonesia. Trong khi đó, bảng đấu còn lại là sự góp mặt của Thái Lan, Malysia, Philippines, Singapore và Timor Leste.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/fifa-rong-cua-world-cup-cho-bong-da-nu-dung-voi-neu-khong-muon-thua-giong-dt-nu-thai-lan-2019081211580389.htm