FIFA ra tay, cấm 11 cầu thủ Đồng Tháp trên phạm vi toàn thế giới

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) các quyết định xử phạt đối với nhóm cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá.

Vào sáng nay FIFA đã chính thức ra quyết định mở rộng hiệu lực kỷ luật trên phạm vi toàn thế giới đối với 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp, diễn ra vào ngày 19/6/2019 tại sân Thành Long 1, TP. Hồ Chí Minh.

Những cầu thủ trẻ Đồng Tháp "dính chàm", từ trái sang: Lê Nhựt Huy (4), Võ Minh Trọng (20), Trần Công Minh (8), Trần Hữu Nghĩa (19) Huỳnh Văn Tiến (11), thủ môn Nguyễn Nhật Trường. Ảnh: Thủ Khúc

Những cầu thủ trẻ Đồng Tháp "dính chàm", từ trái sang: Lê Nhựt Huy (4), Võ Minh Trọng (20), Trần Công Minh (8), Trần Hữu Nghĩa (19) Huỳnh Văn Tiến (11), thủ môn Nguyễn Nhật Trường. Ảnh: Thủ Khúc

Trước đó, nhóm cầu thủ này cũng đã nhận án phạt từ VFF, bao gồm: Huỳnh Văn Tiến - phạt 5 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá 05 năm do VFF quản lý, tổ chức, các cầu thủ còn lại là Nguyễn Anh Phát, Giang Sô Ny, Võ Minh Trọng, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài, Nguyễn Nhật Trường, Trần Công Minh, Trần Hữu Nghĩa, Lê Nhựt Huy và Cao Tấn Hoài nhận án phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá 06 tháng do VFF quản lý, tổ chức.

Theo quyết định mới nhất của FIFA, 11 cầu thủ nói trên sẽ bị cấm tham gia tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá trên phạm vi toàn thế giới.

Trong đó, thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Huỳnh Văn Tiến là 5 năm (từ ngày 11/5/2020 đến 10/5/2025), 10 cầu thủ còn lại chịu thời hạn kỷ luật 6 tháng (từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020).

Thủ Khúc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/fifa-ra-tay-cam-11-cau-thu-dong-thap-tren-pham-vi-toan-the-gioi-22020167124611149.htm