FIFA ra án phạt cho Shaqiri, Xhaka sau hành động ăn mừng tranh cãi

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định đưa ra hình phạt cho Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri. Ngoài ra, Stephan Lichtsteiner cũng bị dính líu.

Tờ Sports Keeda dẫn tin FIFA đã quyết định gửi án phạt đến cho ba cầu thủ của tuyển Thụy Sĩ là Shaqiri, Xhaka và Lichtsteiner. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Serbia gửi đơn kiện đến FIFA, yêu cầu xử phạt Xhaka và Shaqiri vì có hành động ăn mừng ám chỉ đến chính trị.

Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới quyết định phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (10.100 USD) cho hành động của Xhaka và Shaqiri. Ngoài ra, đội trưởng Lichtsteiner bị phạt 5.000 franc Thụy Sĩ (5.050 USD) vì có hành động hưởng ứng tình huống của Xhaka và Shaqiri.

Đó chỉ là hình phạt trước mắt, FIFA sẽ còn điều tra làm rõ hành động trên của các cầu thủ Thụy Sĩ. Trong trường hợp Xhaka và Shaqiri có hướng ám chỉ đến đám đông, cả hai sẽ bị cấm hai trận liên tiếp.

Xhaka và Shaqiri là hai cầu thủ ghi bàn ở trận Thụy Sĩ – Serbia, qua đó giúp đội nhà có màn lội dòng thành công. Sau bàn thắng, cả hai lần lượt thực hiện màn ăn mừng chồng tay vào nhau. Giới chuyên gia phân tích đó là hình ảnh đôi cánh đại bàng, biểu tượng nổi tiếng của Albania.

Xhaka, Shaqiri nhận án phạt ban đầu từ FIFA.

Chẳng có gì phức tạp nếu như Xhaka và Shaqiri không sinh ra ở Kosovo, Albania. Đây là khu vực có mâu thuẫn từ lâu với Serbia. Nhiều ý kiến cho rằng hai ngôi sao của Thụy Sĩ cố tình ám chỉ đến vấn đề liên quan đến chính trị. Luật FIFA ghi rõ, họ nghiêm cấm các cầu thủ sử dụng hình ảnh chính trị trên sân cỏ.

Tiền vệ Xhaka khẳng định với ESPN: “Tình huống đó chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi, tôi chỉ muốn hướng đến người thân trong gia đình, Thụy Sĩ và Albania. Tôi không có ý định xúc phạm đối thủ Serbia”.

Dù vậy, lời biện minh của Xhaka không mấy thuyết phục khi ngay sau trận Thụy Sĩ - Serbia, anh có hành động khiêu khích Serbia. Tiền vệ của Thụy Sĩ đăng lên mạng xã hội tấm ảnh ăn mừng, kèm theo lời nhắn. “Trông đây Serbia, đó là lý do vì sao người ta gọi tôi là Granit Kosovo”. Ngay sau đó, Xhaka phải xóa bài đăng vì bị chỉ trích quá nhiều.

Với Shaqiri, anh từ chối giải thích hành động của mình: “Tôi chỉ muốn nói rằng đừng nên áp đặt chính trị vào bóng đá. Trận đấu kết thúc rồi, và chúng ta không cần tranh luận về điều đó”.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fifa-ra-an-phat-cho-shaqiri-xhaka-sau-hanh-dong-an-mung-tranh-cai-post854707.html