FIFA nhắc lại 'nỗi xấu hổ' của bóng đá Thái Lan trong năm 2019

Mới đây FIFA đã đăng tải bài viết '2019 với những con số ấn tượng', trong đó ghi nhận thành tích của ĐT Ấn Độ tại Asian Cup 2019 và đã vô tình nhắc lại nỗi xấu hổ của tuyển Thái Lan.

Trang chủ FIFA viết: "Sau 55 năm, Ấn Độ đã có chiến thắng đầu tiên tại giải AFC Asian Cup. Họ đã lặp lại được kì tích này, sau khi giành chiến thắng rất đậm với tỉ số 4-1 trước ĐT Thái Lan. Đây cũng là thắng lợi lớn nhất của Ấn Độ từ trước tới nay. Thất bại này là một phần lý do khiến ĐT Thái Lan sa thải HLV nổi tiếng Milovan Rajevac".

Ở trận mở màn VCK Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan so tài với Ấn Độ. Trong suốt 45 phút đầu tiên hai đội thi đấu ngang ngửa và cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Tuy nhiên sang hiệp hai, Thái Lan đánh mất hẳn thế trận và để đối thủ ghi thêm 3 bàn thắng qua đó giành chiến thắng đậm đà 4-1, một chiến thắng lịch sử của Ấn Độ trước người Thái Lan.

Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Milovan Rajevac nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông Thái Lan, thậm chí tờ Bangkok Post chỉ trích kịch liệt đội nhà và có bài viết "Thái Lan đã bị Ấn Độ làm nhục ở Asian Cup" và chỉ trích thậm tệ đội nhà với những ngôn từ khó nghe.

 Bóng đá Thái Lan trải qua một năm 2019 với rất nhiều biến động

Bóng đá Thái Lan trải qua một năm 2019 với rất nhiều biến động

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá thế giới cũng có bài viết tôn vinh tuyển Việt Nam là một trong 12 đội bóng gây bất ngờ nhất trong năm 2019.

FIFA đã rất ấn tượng với màn trình diễn thuyết phục của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã lần đầu tiên lọt vào tới trận tứ kết giải đấu lớn nhất của châu lục và chỉ chịu thua sát nút Nhật Bản.

Cụ thể, FIFA đã rất ấn tượng với màn trình diễn thuyết phục của ĐT Việt Nam tại ASIAN Cup 2019 hồi đầu năm, khi các học trò của HLV Park Hang Seo lần đầu tiên lọt vào tới trận tứ kết giải đấu lớn nhất của châu lục, và chỉ chịu thua sát nút Á quân Nhật Bản với bàn thua thiếu may mắn trên chấm 11m sau sai lầm của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

FIFA cũng đánh giá rất cao chuỗi thành tích bất bại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 (3 chiến thắng và 2 trận hòa), và cơ hội lớn lọt vào vòng đấu loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh Việt Nam, hai cái tên khác của khu vực châu Á được FIFA nhắc tới là U20 Hàn Quốc và Qatar. Với đội bóng xứ sở Kim chi, họ đã gây ấn tượng mạnh khi lọt vào trận chung kết U20 Thế giới. Còn với đội bóng tây Á - Qatar, họ đã thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình vô địch ASIAN Cup 2019.

Với vinh dự được FIFA xướng tên trong những ngày cuối năm 2019, đây sẽ là động lực để bóng đá Việt Nam giành được nhiều thành tích cao hơn trong năm 2020, với những giải đấu rất quan trọng phía trước như Vòng loại World Cup 2022, VCK U23 châu Á.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/fifa-nhac-lai-noi-xau-ho-cua-bong-da-thai-lan-trong-nam-2019-81792-11.html