FIFA hào hứng mở rộng FIFA Club World Cup

Tuần này, FIFA đã có những cuộc thảo luận về việc mở rộng giải đấu FIFA Club World Cup lên 24 đội thuộc 6 liên đoàn, trong đó có 12 đội đến từ châu Âu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là đã ủng hộ việc mở rộng giải đấu; tuy nhiên, theo đề án mới thì giải sẽ diễn ra 4 năm một lần, thay vì hằng năm như hiện nay. Chủ tịch FIFA Infantino không đề cập đến khoản tiền thưởng dành cho giải, đội vô địch, mà thông báo tổng số tiền thu về từ FIFA Club World Cup nếu mở rộng số lượng câu lạc bộ, sẽ lên đến 25 tỷ USD trong 12 năm.

 Real vô địch FIFA Club World Cup 2017 trên đất UAE. Ảnh: Getty Images

Real vô địch FIFA Club World Cup 2017 trên đất UAE. Ảnh: Getty Images

Được biết, các “mạnh thường quân” đứng sau việc mở rộng FIFA Club World Cup rất thích ý tưởng nhiều đội mạnh tham dự, hình thành nên một siêu giải đấu với những tên tuổi lừng lẫy như: Real, Barca, MU, Man City, Juventus, PSG, Bayern Munich, Boca Junior, River Plate, Sao Paulo, Corinthians… Còn cứ theo mô hình 7+1 như hiện nay, 7 CLB vô địch các lục địa sẽ tranh tài với đội vô địch quốc gia chủ nhà thì chẳng có gì hấp dẫn. Bởi kết quả ai cũng nhìn thấy là đội bóng vô địch Champions League sẽ gặp đội bóng vô địch Copa Libertadores ở chung kết. Như giải đấu này vào năm 2017, nhà vô địch Nam Mỹ Gremio (Brazil) đã thua Real 0-1 ở chung kết. Bởi vì dễ đoán trước cặp đấu ở chung kết nên các nhà tài trợ, CĐV chẳng mấy mặn mà với FIFA Club World Cup. Cũng tại giải đấu này năm 2017, quốc gia chủ nhà UAE chỉ thu về gần 40 triệu USD doanh thu, một con số quá khiêm tốn, không bằng doanh thu một bảng đấu ở Champions League.

Với Chủ tịch FIFA Infantino, quan điểm của ông ngay từ khi mới đắc cử là mở rộng các giải đấu, để FIFA có thêm thu nhập và tái đầu tư, hỗ trợ cho các liên đoàn thành viên. Chẳng thế mà Chủ tịch FIFA Infantino rất thích ý tưởng VCK World Cup có 48 đội, và bây giờ, FIFA đang thảo luận việc nâng số đội ở FIFA Club World Cup. Thường thì bao giờ các đội bóng châu Âu hay UEFA sẽ phàn nàn trước việc giải đấu tăng đội. Nhưng lần này ý tưởng nâng tầm FIFA Club World Cup rất dễ được UEFA thông qua, phần vì 4 năm giải mới diễn ra một lần, hơn nữa, người đứng đầu FIFA khẳng định, đội vô địch sẽ nhận được không ít hơn 30 triệu euro thay vì chỉ 5 triệu euro như hiện nay.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/fifa-hao-hung-mo-rong-fifa-club-world-cup-538072