FIFA gọi tên bốn vua sân cỏ ở tứ kết World cup

FIFA đã công bố bốn vua sân cỏ cho bốn trận tứ kết World cup 2018. Họ là ai và cách phân công của FIFA như thế nào?

Ban trọng tài FIFA đã công bố bốn vị vua sân cỏ điều hành bốn trận tứ kết. Theo đó FIFA mời trọng tài làm nhiệm vụ theo khu vực của đội bóng chứ không phải trọng tài trung lập ở các châu lục, khác khu vực. Điều này có nghĩa các trọng tài châu Á, châu Phi, châu Đại dương hay Bắc-Trung-Mỹ Caribe đều ngồi chơi xơi nước ở vòng này.

Nestos Pitana của Argentina

Liệu cách này có gây nên những phản ứng thiên vị đội bóng khu vực của mình?

+ Trận Uruguay-Pháp do trọng tài Nestor Pitana, người Argentina làm nhiệm vụ chính, trọng tài này cũng đã làm nhiệm vụ trận khai mạc Nga-Saudi Arabia, đây là trận thứ tư vua sân cỏ xứ Tango làm nhiệm vụ chính. Argentina là… hàng xóm của Uruguay.

Mirolad Mazic làm trận Brazil-Bỉ

+ Trận Brazil-Bỉ: Do trọng tài Mirolad Mazic của Serbia điều khiển, đây cũng là ông vua làm nhiệm vụ chính trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real hồi cuối tháng 5 qua tại Kiev.

Trọng tài Ricci làm trận "derby châu Âu" , Nga-Croatia

+ Trận Nga- Croatia: Sẽ do ông vua sân cỏ Sandro Ricci của Brazil điều hành. Vị vua này từng điều hành trận Croatia-Senegal ở vòng bảng.

Kuipers làm trận "derby châu Âu" khác giữa Thụy Điển-Anh

+ Trận Anh-Thụy Điển do Bjorn Kuipers của Hà Lan làm nhiệm vụ. Đây là trận làm nhiệm vụ trọng tài chính thứ tư của “vua Hà Lan” ở World cup năm nay.

THANH HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/fifa-goi-ten-bon-vua-san-co-o-tu-ket-world-cup-780478.html