FIFA dọa cấm tuyển Thái Lan thi đấu quốc tế

FIFA đe dọa cấm đội tuyển Thái Lan thi đấu quốc tế, liên quan đến bầu chọn ghế chủ tịch LĐBĐ nước này.

Đại diện LĐBĐ thế giới (FIFA) cho biết, tổ chức này đang xem xét vấn đề, và có thể đưa ra án cấm thi đấu quốc tế với Thái Lan.

Đây là vấn đề liên quan đến cuộc bầu chọn chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ mới.

Thái Lan có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế

Thái Lan có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế

Theo FOX Sports Asia, FAT đã cấm cựu quan chức Worawi Makudi đứng ra tranh cử với đương kim Chủ tịch Somyot Poompanmoung.

Chính vì thế, ông Worawi đưa khiếu nại lên Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT), khiến FIFA vào cuộc.

Đại diện FIFA xác nhận có những cáo buộc về bên thứ 3 tác động đến FAT, trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới.

Điều này trực tiếp vi phạm vào các quy tắc của FIFA.

Mới đây, FIFA gửi thư và đưa ra cảnh báo với FAT, yêu cầu phía Thái Lan phải xử lý các vấn đề độc lập, không để bên thứ 3 can thiệp.

FIFA nhấn mạnh, FAT không được phép để SAT can thiệp trong giai đoạn tiếp theo của cuộc bầu cử.

Trong trường hợp xấu nhất, đội tuyển Thái Lan sẽ bị cấm thi đấu các giải quốc tế.

Trong quá khứ, bóng đá Đông Nam Á từng có trường hợp bị FIFA cấm thi đấu quốc tế là Indonesia, cũng liên quan đến tranh cãi bầu cử và có bên thứ 3 can thiệp.

Indonesia bị cấm tham dự vòng loại World Cup 2018, cũng như vòng loại Asian Cup 2019.

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/doi-tuyen-thai-lan-fifa-doa-cam-thai-lan-thi-dau-quoc-te-615127.html