FIFA điều tra màn ăn mừng có tính 'chính trị' của 2 cầu thủ Thụy Sĩ

Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri có thể bị cấm thi đấu 2 trận vì ra dấu biểu tượng chủ nghĩa quốc quyền (nationalist) Albania. Các liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ và Serbia cũng sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật từ FIFA, Thông tấn Đức DW đưa tin hôm 24-6.

Hành động không đáng có trong bóng đá ở Kaliningrad giữa Thụy Sĩ và Serbia sẽ được FIFA xem xét vì thông điệp chính trị và có thể kết thúc bằng hình thức kỷ luật đối với 2 cầu thủ Thụy Sĩ, FIFA thông báo hôm 23-6.

Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri đã ăn mừng bàn thắng của họ trong trận gặp Serbia bằng cách bắt chéo 2 tay tạo thành hình đại bàng 2 đầu, biểu tượng chủ nghĩa quốc quyền Albania.

Tất cả thông điệp hay biểu tượng chính trị trên sân cỏ đều bị FIFA cấm. Nếu cơ quan quản lý bóng đá thế giới kết luận Xhaka và Shaqiri vi phạm quy định, các cầu thủ có thể bị cấm thi đấu 2 trận.

Màn ăn mừng bàn thắng gây tranh cãi của Shaqiri và Xhaka. Ảnh: DW

Mặc dù họ giữ quốc tịch Thụy Sĩ, cả 2 cầu thủ đều có gốc Kosovo, một tỉnh cũ của Serbia tuyên bố độc lập vào năm 2008, một hành động không được Belgrade chấp nhận.

Hàng ngàn người Albania Kosovo phải chạy trốn khỏi căng thẳng sắc tộc leo thang trong những năm 1990 đã lên đến đỉnh điểm trong một cuộc chiến đẫm máu giành độc lập của cộng đồng người Albania chống lại lực lượng quân đội Serbia từ năm 1998-1999. Shaqiri được sinh ra ở Kosovo và cha mẹ của anh là những người dân chạy nạn và sau đó định cư ở Thụy Sĩ.

Xhaka được sinh ra ở Thụy Sĩ có cha mẹ là người Albania và người anh trai, Taulant, cũng là một cầu thủ đang chơi cho đội tuyển quốc gia Albania.

Trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Shaqiri không ngần ngại nói về màn ăn mừng bàn thắng gây tranh cãi.”Bàn thắng này dành tặng cho gia đình tôi. Màn ăn mừng không chỉ là một thông điệp gửi đến đối thủ,” anh cho biết.

Phản ứng chính trị

Thông điệp của các cầu thủ được tiếp nhận ở cả Kosovo và Albania. Tổng thống Kosovo Hashim Thaci viết trên Twitter: “Chúc mừng các tiền đạo Xhaka, Shaqiri và toàn thể# đội bóng Thụy Sĩ về chiến thắng xứng đáng!. Thật tự hào về các bạn.” Ông kết thúc dòng cảm xúc: “Kosova ju don!”-một câu trong tiếng Albania có nghĩa “Kosovo yêu các bạn!”

Thủ tướng Albania Edi Rama đăng các bức ảnh Shaqiri và Xhaka bắt chéo tay trước ngực tạo thành biểu tượng chim đại bàng 2 đầu và viết trên Facebook: “bức ảnh trong ngày.”

Sự tức giận của Serbia

Trận đấu gây tranh cãi đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên người Serbia, không chỉ vì màn ăn mừng bàn thắng có liên quan đến Kosovo mà còn vì một quyết định khiến ông cảm thấy cần kết thúc bằng một quả phạt đền dành cho Serbia.

Giày bên chân phải của Shaqiri mang hình quốc kỳ Kosovo. Ảnh: DW

Nhưng trong lời chỉ trích của mình, huấn luyện viên này đưa ra lời lẽ chính trị. Nhắc đến màn cầm còi của trọng tài Đức Felix Brych, ông Krastajic cho biết: “Tôi sẽ không phạt ông ta thẻ vàng hay thẻ đỏ. Tôi sẽ đưa ông ta đến Haugue (có ý nhắc đến Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague, Hà Lan) để ông ta bị xét xử nhưng họ từng làm đối với chúng tôi.”

Lời bình nhắc đến Tòa án Hình sự Quốc tế thực hiện vụ xét xử đối với người Serbia ở Nam Tư trước kia tham gia chiến tranh Nam Tư. Tuyên bố bây giờ được FIFA xem xét như một phần cuộc điều tra kỷ luật đối với trận đấu.

FIFA cũng thiết lập thủ tục kỷ luật chống lại Liên đoàn bóng đá Serbia vì cổ động viên nước này gây rối và thể hiện thông điệp chính trị trong suốt trận đấu.

Hành động kỷ luật khác của FIFA

Không chỉ các liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ và Serbia nhận án kỷ luật của FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Ba Lan bị phạt 10.100 USD và nhận cảnh báo của FIFA hôm 22-6 vì băng-rôn dường như mang thông điệp thù địch và chính trị được trưng ra trong trận gặp Senegal hôm 19-6 ở Moscow.

Argentina và Croatia cũng phải đối mặt với án kỷ luật vì cổ động viên đánh nhau trong trận thi đấu hôm 21-6.

FIFA cũng đang xem xét hành động kỷ luật chống lại Mexico vì cổ động viên sử dụng biểu ngữ trong trận gặp Đức hôm 17-6.

Phạm Trúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/fifa-dieu-tra-man-an-mung-co-tinh-chinh-tri-cua-2-cau-thu-thuy-si-497047/