FIFA đã gian lận phiếu bầu khi vinh danh Lionel Messi?

Giải thưởng FIFA The Best vừa được trao cho tiền đạo người Argentina Lionel Messi đang trở thành trò hề của FIFA khi hàng loạt HLV trưởng và các đội trưởng của các đội tuyển quốc gia khẳng định họ không hề bầu chọn Messi trong lá phiếu của mình.

FIFA The Best là giải thưởng danh giá nhất của FIFA dành cho cá nhân. Giải thưởng dựa trên phiếu bầu của HLV, đội trưởng các đội tuyển quốc gia và của các nhà báo thể thao uy tín. Nhưng vì giải thưởng này mà FIFA đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá thế giới với những cáo buộc gian lận phiếu bầu.

Trong lễ trao giải tại Milan (Ý) hôm thứ Hai vừa qua, tiền đạo đang khoác áo Barcelona Lionel Messi là người được vinh danh trong hạng mục giải thưởng FIFA The Best dành cho nam.

Theo công bố của FIFA, Messi đã đánh bại hai người đứng sau anh là Cristiano Ronaldo (Juventus) và trung vệ Virgil van Dijk (Liverpool) để giành giải thưởng này.

Ở độ tuổi xế chiều, Lionel Messi không còn đủ sức thuyết phục với danh hiệu này.

Ở độ tuổi xế chiều, Lionel Messi không còn đủ sức thuyết phục với danh hiệu này.

Với việc Messi đã ở độ tuổi xế chiều và không có đóng góp gì quá nổi bật trong cả màu áo đội tuyển quốc gia Argentina lẫn CLB Barcelona, trong khi Virgil van Dijk đã có một mùa giải xuất sắc góp phần đưa Liverpool đến chức vô địch Champions League, còn Ronaldo là nhân tố chính giúp Juventus vô địch Serie A, kết quả do FIFA công bố gây bất ngờ trong giới bóng đá.

Nghiêm trọng hơn, danh dự của siêu sao Lionel Messi, người cùng với Ronaldo thống trị bóng đá thế giới ở các danh hiệu cá nhân trong suốt một thập kỷ qua, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những nghi vấn gian lận từ FIFA.

Trung vệ của Liverpool,Virgil van Dijk, đã bị đánh bại bởi Messi.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, HLV Zdravko Logarusic của đội tuyển Sudan và đội trưởng của Nicaragua, Juan Barrera, bày tỏ quan ngại về tính xác thực của các lá phiếu. Họ cho rằng phiếu bầu của mình có thể đã không đến được nơi cần đến.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, quê hương của Mohamed Salah, yêu cầu FIFA giải thích lý do tại sao phiếu bầu của HLV đội tuyển quốc gia quốc gia nước này, ông Shawki Ghareeb và đội trưởng Ahmed không được tính đến.

Cristiano Ronaldo thậm chí còn không thèm có mặt tại Lễ trao giải.

FIFA cũng đã giải thích do hai lá phiếu từ phía Ai Cập có chữ ký là chữ in hoa nên không được cho là hợp lệ. Tuy nhiên, lời giải thích này từ FIFA không thuyết phục bởi phía Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho hay họ gửi phiếu bầu đến FIFA vào ngày 15/8, tức là 4 ngày trước hạn chót theo yêu cầu của FIFA.

Ngoài ra, HLV trưởng của đội tuyển Sudan, ông Lugarisic và HLV trưởng của đội tuyển Nicaragua, Juan Barrera, đã lên mạng xã hội tố FIFA không trung thực trong việc công bố nội dung lá phiếu của họ.

Phiếu bầu cho Mohamed Salah bị FIFA từ chối vì cho rằng chữ ký không hợp lệ.

Lugarisic khẳng định ông bầu cho Mohamed Salah nhưng kết quả do FIFA công bố lại cho thấy Lionel Messi là lựa chọn đầu tiên của ông.

Trong khi đó, HLV Barrera cũng quả quyết rằng ông đã không bỏ phiếu cho Messi, như tuyên bố của FIFA.

“Tôi đã không bỏ phiếu cho Messi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi có tên trong danh sách những đội trưởng đã bầu chọn cho Messi và không có lời giải thích nào về việc nó xuất hiện ở đó như thế nào”, HLV Barrera nói.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/fifa-da-gian-lan-phieu-bau-khi-vinh-danh-lionel-messi-post314409.info