FIFA chúc mừng thành công của ĐT Việt Nam

Trang chủ LĐBĐ thế giới đã có bài viết khen ngợi sự tiến bộ của ĐT Việt Nam và cho rằng cơn sốt bóng đá sẽ còn kéo dài ở Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup.

Chức vô địch AFF 2018 đã đưa ĐT Việt Nam trở lại đỉnh cao khu vực sau 10 năm chờ đợi, đồng thời khép lại một năm rực rỡ của bóng đá Việt Nam với tấm HCB U23 châu Á và hạng 4 ASIAD 2018 giành được trước đó.

FIFA chúc mừng thành công của bóng đá Việt Nam

Ấn tượng với thành công của bóng đá Việt Nam, trang chủ FIFA đã đăng tải về chiến công của thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Chiến thắng này làm nổi bật thời kỳ thành công chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang Seo đã giúp đội tuyển nước này gặt hái thành công từ cấp độ tuyển U23 đến tuyển quốc gia. 12 tháng trước, Việt Nam còn góp mặt ở VCK U20 World Cup", FIFA miêu tả.

"Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng trước Malaysia trong trận chung kết, trước hàng vạn khán giả trong khung cảnh đầy màu sắc ở Mỹ Đình. Giải AFF Cup là giải đấu của các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á và được tổ chức 2 năm một lần. Giải đấu này hiếm khi thất bại ở hiệu ứng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Đây là giải đấu lớn ở khu vực có tới hơn nửa tỷ dân. Hai lượt trận chung kết AFF Cup 2018 thu hút tới 130.000 khán giả, đặc biệt có tới 88.000 người tới theo dõi trận chung kết lượt đi ở sân Bukit Jalil. Lượng khán giả trung bình tới theo dõi giải đấu này cũng lên tới 30.000 người".

FIFA còn dành lời khen cho Anh Đức - cầu thủ ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở Mỹ Đình: "Adisak Kraisorn ghi tới tám bàn tại giải và dễ dàng đoạt Vua phá lưới. Nhưng anh cũng đá văng cơ hội đi tiếp của Thái Lan với pha sút phạt đền lên trời ở phút cuối trận bán kết lượt về với Malaysia. Trong khi đó, Nguyễn Anh Đức đã ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam với bàn thắng quyết định ở chung kết giống như Lê Công Vinh năm 2008".

Trước đó, chủ tịch LĐBĐ châu Á cũng đã dành lời khen cho thành tích vô địch ĐNÁ của thầy trò Park Hang Seo.

Trong thư chúc mừng mà Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi cho VFF có đoạn: “ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã thi đấu rất hay và vô địch rất thuyết phục. ĐT Việt Nam không chỉ chơi hay trong hai trận chung kết trước Malaysia, mà còn có những màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải. Tôi chúc họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE".

T.N

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/fifa-chuc-mung-thanh-cong-cua-dt-viet-nam-16849