FIFA chính thức giải thích về bàn thắng loại Đức khỏi World Cup

LĐBĐ thế giới (FIFA) cuối cùng cũng lên tiếng giải thích về bàn thắng đã loại tuyển Đức khỏi World Cup 2022 trong cay đắng.

Bàn thắng của Ao Tanaka đã giúp Nhật Bản tạo địa chấn ngược dòng hạ Tây Ban Nha 2-1 ở lượt cuối bảng E World Cup 2022, đồng thời loại tuyển Đức khỏi cuộc chơi trong cay đắng.

Tuyển Đức rời World Cup ở Qatar sau khi Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha bằng một bàn thắng gây tranh cãi của Ao Tanaka. Ban đầu, trọng tài không công nhận bàn thắng do bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi Kaoru Mitoma chuyền cho Tanaka ghi bàn. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc xác định bóng vẫn nằm trong sân và công nhận bàn thắng cho Nhật Bản.

Những cảnh quay ban đầu của đài truyền hình trực tiếp trận đấu chưa cho thấy rõ ràng bóng còn nằm trong cuộc. ẢNH: PA, GETTY

Những cảnh quay ban đầu của đài truyền hình trực tiếp trận đấu chưa cho thấy rõ ràng bóng còn nằm trong cuộc. ẢNH: PA, GETTY

Hôm nay (3-12), tờ Mirror (Anh) đưa tin: ‘LĐBĐ thế giới (FIFA) cuối cùng đã đưa ra lời giải thích về bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản đã góp phần loại đội tuyển Đức khỏi FIFA World Cup ở Qatar’.

Đội bóng của HLV Hansi Flick bị loại dù họ giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica. Về bàn thắng của Tanaka, ban đầu, các lần chiếu lại dường như cho thấy bóng đã vượt qua vạch vôi, nhưng một góc nhìn mới xuất hiện sau khi trận đấu kết thúc cho thấy bóng không hoàn toàn qua vạch vôi, nghĩa là bóng vẫn nằm trong cuộc.

Tuy nhiên, FIFA đã bị chỉ trích vì đã xử lý vụ việc không rõ ràng, khi các pha quay lại từ VAR không được cung cấp trong hoặc ngay sau trận đấu. Vì thế, sau trận đấu, đã nổ ra cuộc tranh luận về việc bóng đã đi hết đường biên ngang hay chưa.

FIFA đã lên tiếng giải thích và đưa ra hình ảnh chứng minh bóng còn nằm trong sân. ẢNH: FIFA

Tuy nhiên, bây giờ, FIFA đã đưa ra lời giải thích trên trang Twitter chính thức của họ. FIFA viết: ‘Bàn thắng thứ hai của Nhật Bản trong chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha đã được VAR kiểm tra để xác định xem bóng đã ra ngoài cuộc chơi hay chưa.

Các quan chức điều hành video (VAR) đã sử dụng hình ảnh camera kẻ vạch để kiểm tra xem bóng có còn một phần trên vạch hay không. Các máy quay khác có thể đưa ra hình ảnh gây hiểu lầm, nhưng dựa trên bằng chứng có sẵn, toàn bộ quả bóng không phải ở ngoài cuộc’.

Bất chấp lời giải thích của FIFA, huyền thoại của Manchester United Gary Neville đã ngay lập tức chỉ trích cơ quan quản lý bóng đá thế giới vì sự chậm trễ trong việc đưa ra bằng chứng của họ. Gary Neville chất vấn: "Tại sao họ không cung cấp các góc và cảnh quay mà các quan chức VAR đang xem cho các đài truyền hình?’.

Cựu HLV Graeme Souness bình luận trên đài ITV Sport ngay sau trận đấu cũng đồng tình với ý kiến của Gary Neville. Graeme Souness cho rằng việc FIFA không cung cấp bằng chứng ngay lập tức xung quanh quyết định trên khiến người ta tin rằng có "điều gì đó không ổn" .

Nhật Bản đi tiếp nhờ bàn thắng đầy tranh cãi. ẢNH: GETTY

Souness nói: "Chúng ta thấy đã gần một giờ trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Họ không chụp được hình ảnh nào khác, khoảnh khắc cuối cùng đó sẽ cho tôi thấy rằng quả bóng đã đi hết đường biên.

Chúng ta càng không nhìn thấy bức ảnh nào cho thấy một cách chắc chắn rằng quả bóng còn ở trong cuộc. Khi đó, bạn sẽ nghĩ rằng có điều gì đó không hay đang xảy ra. Nó phải như vậy.

Có 80 triệu người Đức, ngay lúc này, đang phát điên vì người ta chưa chứng minh được quả bóng không ở ngoài cuộc. Tôi nghĩ rằng mọi hãng phim truyền hình, chuyên gia, những CĐV đều đang chờ đợi, tại sao, gần một giờ rồi phải không? Tại sao họ không cung cấp hình ảnh?'

Graeme Souness nói thêm: 'Đây không phải là chủ quan, đây là một tình huống trắng đen. Hãy cho chúng tôi xem những bức ảnh'.

Người Đức đau buồn vì bị loại khỏi World Cup 2022 trong cay đắng. ẢNH: AVALON.

Cựu trọng tài Peter Walton nói về việc FIFA không có các pha quay chậm về tình huống đó trên truyền hình: "Điều đó rất đặc biệt, bởi vì khi bắt đầu giải đấu này, đối với các quyết định việt vị, những quyết định đó sẽ được hiển thị trên sân vận động để những người trong sân vận động có thể nhìn thấy nó. Công nghệ đó vẫn có sẵn để những người trong sân vận động soi xét.

Tôi không hiểu tại sao họ vẫn chưa thể hiện điều đó. Họ có lý do của mình và chỉ có thời gian mới trả lời được. Tôi nghĩ sớm muộn gì bằng chứng cũng sẽ xuất hiện, cho dù quả bóng đó chưa đi qua vạch vôi’.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/fifa-chinh-thuc-giai-thich-ve-ban-thang-loai-duc-khoi-world-cup-post710590.html