FIFA: Bảng G là bảng đấu thú vị

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã có nhận xét về bảng G, bảng đấu có Đội tuyển Việt Nam.

Quang cảnh lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia chiều 17/7. Ảnh: AFC

Quang cảnh lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia chiều 17/7. Ảnh: AFC

Bài viết “Tổng quan về các bảng đấu” đăng trên trang chủ FIFA.com ngày 17/7 nêu nhận xét về 8 bảng đấu và khi nói về bảng G (gồm các đội: UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia), bài viết nêu đại ý: Bảng G chắc chắn là một bảng thú vị với 4 đội Đông Nam Á từng gặp nhau trong một giải đấu khu vực (AFF Cup). Cùng với bộ tứ này là đội thuộc nhóm hạt giống số 1, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

UAE, đội bóng từng dự World Cup Italy 1990 và họ muốn trở lại sân chơi World Cup lần này. Dù vậy, UAE không nên đánh giá thấp sự cạnh tranh ở bảng G.

Vẫn theo bài viết, cả Thái Lan và Việt Nam đều có thể tạo ra mối đe dọa cho các đội khác khi họ đã chơi ấn tượng tại Asian Cup 2019, trong khi Indonesia và Malaysia đều có thể gây bất ngờ.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã tạo nên “chấn động” bất ngờ nhất khi bảng G có tới 4 đội bóng hàng đầu Đông Nam Á phải đua tài với UAE để tranh 1 suất chính thức lẫn 1 suất vớt để vào vòng loại cuối cùng (suất vé vớt phải cạnh tranh với 7 đội ở 7 bảng còn lại).

Trên lý thuyết, kể từ năm 2018 đến nay, UAE là đội mạnh nhất (hạng 67 FIFA, Á quân Asian Cup 2019), kế đến là Việt Nam (hạng 96 FIFA, TOP 8 Asian Cup 2019). Sau đó lần lượt là các đội Thái Lan (hạng 116 FIFA), Malaysia (hạng 159), Indonesia (hạng 160).

Ở tình thế này, cơ hội nào cho các học trò ông Park Hang-seo là vấn đề được người hâm mộ quan tâm.

Về thuận lợi, đây là 4 đội bóng mà các cầu thủ Việt Nam từng gặp gỡ trong năm 2018. Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Thường trực VFF, Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn, người có mặt tại lễ bốc thăm thì các học trò ông Park sẽ rất thuận lợi trong di chuyển khi thi đấu (trừ 1 trận làm khách ở UAE); họ cũng đã quen thung thổ, khí hậu Đông Nam Á nên thể lực chóng phục hồi…

Với từng đối thủ một thì các cầu thủ Việt Nam cũng có lợi thế nhất định.

Trước hết là UAE, trong trận tranh Huy chương Đồng ASIAD 2018, đội bóng Tây Á này đã phải “toát mồ hôi” mới thắng được Đội tuyển Olympic Việt Nam do ông Park Hang-seo chỉ huy (hai hiệp chính hòa 1-1; Việt Nam chỉ thua trong loạt sút luân lưu 11 m).

Bên cạnh đó, ở nhiều cấp độ, bóng đá Việt Nam đã từng “đụng độ” rất nhiều đội bóng Tây Á, kể cả các đội hàng đầu châu lục như Iran, Iraq, Qatar, Syria… với kết quả khả quan. Chính vì vậy, sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Lê Thụy Hải đã chia sẻ với Thể thao-Văn hóa rằng “UAE là đối thủ dễ chịu nhất trong số các đội bóng Tây Á với Đội tuyển Việt Nam và tôi nghĩ kết quả bốc thăm này là điều may mắn với Đội tuyển Việt Nam”.

Với 3 đội Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn là đối thủ chính của Đội tuyển Việt Nam. Dù chưa gặp Đội tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức nhưng các học trò của ông Park Hang-seo đã từng vượt qua đội bóng này ở cấp độ U23 và ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong giải giao hữu King’s Cup 2019.

Hai đối thủ còn lại, Malaysia và Indonesia, dù có thể gây ít nhiều khó khăn trên hành trình giành suất vào vòng loại cuối cùng nhưng nếu chơi thận trọng, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào một kết quả tốt.

Dự kiến lịch thi đấu bảng G.

Bóng đá sân chơi World Cup khác hẳn với các giải đấu khác khi mà các cầu thủ đều có quyết tâm lớn nhất nhằm khẳng định mình và vì danh dự đội tuyển quốc gia. Vì thế, chuẩn bị lực lượng tốt nhất, chơi bóng với khát khao cao nhất sẽ là nền tảng cho bước tiến xa hơn.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/fifa-bang-g-la-bang-dau-thu-vi/370996.vgp