FIFA ấn tượng với thành tích đội tuyển Việt Nam và phong độ ghi bàn của Tiến Linh

Đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhận được những lời khen từ FIFA sau chiến tích giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tiến Linh mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (2-1) trước Malaysia hôm 11/6. (Ảnh: Lâm Thỏa

Tiến Linh mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (2-1) trước Malaysia hôm 11/6. (Ảnh: Lâm Thỏa

"Một loạt cầu thủ bước ra ánh sáng để đưa đội của họ đi tiếp. Nổi bật trong số đó là tiền đạo 23 tuổi Nguyễn Tiến Linh.

Anh ghi 5 bàn, trong đó có bàn thắng quyết định giúp Việt Nam đánh bại UAE 1-0 ở lượt đi, qua đó tạo bước ngoặt cho cuộc cạnh tranh vé vào vòng sau".

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành lời khen cho Tiến Linh trong bài viết tổng hợp về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đăng ngày 16/6.

Ngoài Tiến Linh, FIFA cũng đánh giá cao tiền đạo Song Minkyu của Hàn Quốc và Vũ Lỗi của Trung Quốc:

"Tiền đạo trẻ Hàn Quốc Song không sợ sệt chút nào trong lần đầu khoác áo đội tuyển. Anh đóng góp một đường kiến tạo trong trận thắng Turkmenistan 5-0 và ghi bàn đầu tiên ở chiến thắng quan trọng trước Lebanon.

Tiền đạo Vũ Lỗi cũng có màn trình diễn ấn tượng khi ghi 7 bàn để đưa đội tuyển Trung Quốc vào vòng loại thứ ba".

FIFA còn dành hẳn một mục để khen ngợi tuyển Việt Nam với tiêu đề "Sự đột phá của Việt Nam".

Theo FIFA: "Chiến dịch lần này chứng kiến sự bứt phá của Việt Nam. Họ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup. Sau khi vào tới tứ kết Asian Cup 2019, Việt Nam tiếp tục có những bước tiến lớn dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Bước vào những loạt trận cuối với tư cách đội đầu bảng G, Việt Nam thắng Indonesia và Malaysia rồi đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, dù thua UAE ở trận cuối".

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 dự kiến khởi tranh ngày 2/9 và kết thúc vào tháng 3/2022. 12 đội tuyển được chia thành hai bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu lượt đi, lượt về.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền dự World Cup 2022. Hai đội xếp thứ ba sẽ thi đấu với nhau (lượt đi, lượt về) để tranh suất dự play-off với một đội ở châu lục khác.

Do có thứ hạng FIFA thấp nhất, Việt Nam và Lebanon nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng trong số 12 đội tham dự vòng loại thứ ba. AFC mới đây thông báo lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 1/7 thay vì 24/6 như lịch cũ.

Các nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022: Nhóm 1: Nhật Bản (hạng 28 thế giới) , Iran (hạng 31) Nhóm 2: Hàn Quốc (hạng 39), Australia (hạng 41) Nhóm 3: Saudi Arabia (hạng 64), Iraq (hạng 68) Nhóm 4: UAE (hạng 73), Trung Quốc (hạng 77) Nhóm 5: Syria (hạng 79), Oman (hạng 80) Nhóm 6: Lebanon (hạng 90), Việt Nam (hạng 92)

(theo Ngôi Sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/fifa-an-tuong-voi-thanh-tich-doi-tuyen-viet-nam-va-phong-do-ghi-ban-cua-tien-linh-148630.html