Fidel – Vị lãnh tụ làm nên những điều kỳ tích

Sự thật vị lãnh tụ Fidel Castro đã làm gì cho đất nước mình và các quốc gia anh em? Có vị lãnh tụ nào có thể làm được những điều kỳ tích như thế?

Vị lãnh tụ làm nên nhiều kỳ tích cho đất nước mình. (Ảnh: PNA photo)

Đối với nhân dân Cuba:

Xóa mù chữ trong vòng 1 năm.
Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh từ 42% xuống 4%.
Đất nước có 130 ngàn bác sĩ để đảm bảo sao cho cứ 130 người dân có 1 bác sĩ.
Mỗi năm đào tạo cho hơn 1.500 bác sĩ ngoại quốc, với 25.000 bác sĩ tốt nghiệp của 84 quốc gia khác nhau.
Gửi 30 ngàn bác sĩ tới hơn 68 quốc gia để thực hiện hơn 600 ngàn nhiệm vụ cứu trợ.
Là nước duy nhất ở châu Mỹ La-tinh không có trẻ suy dinh dưỡng.
Là nước duy nhất ở châu Mỹ La-tinh không có tệ ma túy.
100% trẻ em được đi học.
Là nước duy nhất mà người ta không thể thấy cảnh trẻ em phải ngủ ngoài đường.
Là nước duy nhất có hệ sinh thái bền vững.
Tuổi thọ trung bình của người dân Cuba là 79 tuổi.
Là quốc gia duy nhất có thể ngăn HIV lây truyền từ mẹ sang con.
Là quốc gia ở châu Mỹ La-tinh giành được số lượng Huy chương vàng nhiều nhất các kì Thế vận hội Olympic.

Đối với nhân dân Việt Nam

Hơn nửa thế kỷ là người đứng đầu và là lãnh tụ Cách mạng Cuba, Fidel Castro là người bạn, người đồng chí, người anh em thân thiết của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Ông luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong ngày thắng lợi và trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam.

Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại sát cánh cùng nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Những hành động thiết thực mà Fidel Castro đã làm cho Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ thiết lập mối quan hệ sâu sắc có thể kể đến như: hỗ trợ xây dựng Khách sạn Thắng Lợi, Bệnh viện Việt Nam - Cuba,... To lớn hơn cả là sự cổ vũ tinh thần bằng những câu nói trong các diễn đàn quốc tế nổi tiếng nhất để dành sự ủng hộ cho dân tộc Việt Nam.

Trong trái tim của những người Việt Nam luôn khắc sâu câu nói bất hủ của Fidel: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"; “Nhân dân Cuba sẵn sàng đổ đến giọt máu cuối cùng để kề vai chiến đấu bên cạnh người anh em Việt Nam”.

Đối với Liên Xô cũ

Vị lãnh tụ với nhân dân Liên Xô cũ. (Ảnh: PNA photo)

Chernobul xảy ra, mặc dù khi ấy rất nhiều sinh viên Cuba sang Nga phải sống khổ sở với những đồng tiền trợ cấp ít ỏi, đất nước thì đang rất khó khăn do bị cấm vận kinh tế, người dân Cuba làm ăn rất khó khăn, nhưng Cuba đã chữa bệnh miễn phí cho hơn 30 ngàn trẻ em nhiễm xạ từ Liên Xô.

Khánh Phương (tổng hợp)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/fidel-vi-lanh-tu-lam-nen-nhung-dieu-ky-tich.html