FIDE thành lập hội đồng điều tra cáo buộc gian lận

Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) sẽ triệu tập hội đồng điều tra, vụ việc nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen tố cáo kỳ thủ người Mỹ - Hans Niemann chơi gian lận.

Kỳ thủ vô địch thế giới Magnus Carlsen. Ảnh: REUTERS

Kỳ thủ vô địch thế giới Magnus Carlsen. Ảnh: REUTERS

Kỳ thủ 31 tuổi, Carlsen đã rút lui khỏi giải cờ vua Sinquefield Cup (Mỹ) hồi đầu tháng, sau trận thua đối thủ 19 tuổi Niemann, người kém anh gần 200 điểm Elo (hệ thống đánh giá trình độ các kỳ thủ).

Việc Carlsen rút lui khỏi giải đấu sau thất bại cũng làm dấy lên nghi ngờ, Niemann đã thi đấu không trung thực. Đại kiện tướng người Mỹ khác là Hikaru Nakamura cũng bị vạ lây.

Kế đến, kỳ thủ người Na Uy - Carlsen cũng rút lui khỏi giải cờ vua trực tuyến Julius Baer Generation Cup, chỉ sau một trận đấu với Niemann.

Hôm thứ Hai, Carlsen thẳng thừng đưa ra tuyên bố, Niemann đã “lừa dối nhiều hơn, trong thời gian gần đây hơn so với những gì anh ta đã công khai thừa nhận”.

Để vấn đề được sáng tỏ, FIDE cho biết sẽ thành lập hội đồng triều tra gồm ba người: “Trọng tâm của cuộc điều tra sẽ gồm hai phần: kiểm tra các tuyên bố của Carlsen tố cáo Niemann gian lận và bản tự khai của Niemann liên quan đến gian lận trực tuyến... Ban hội thẩm sẽ đảm bảo một phán quyết công bằng, bảo vệ quyền lợi của cả hai phía trong quá trình điều tra”.

Trong quá khứ, Hans Niemann từng bị cấm thi đấu trên trang web cờ vua vì gian lận trực tuyến, sau lời thú tội thi đấu không công bằng trong các giải đấu trực tuyến khi còn là một kỳ thủ trẻ.

Tuy nhiên, kỳ thủ Mỹ đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các trận đấu cờ bàn (thi đấu mặt đối mặt).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/fide-thanh-lap-hoi-dong-dieu-tra-cao-buoc-gian-lan-post701057.html