Fiat Chrysler chịu án phạt 40 triệu USD vì khai báo sai doanh số

Fiat Chrysler Mỹ đã ghi nhận 'chuỗi tăng trưởng liên tục hàng tháng trong nhiều năm, trong khi trên thực tế, chuỗi tăng trưởng này đã bị gián đoạn vào tháng 9/2013.'

Một mẫu xe của Fiat Chrysler. (Nguồn: Getty images)

Một mẫu xe của Fiat Chrysler. (Nguồn: Getty images)

Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 27/9 cho biết nhà sản xuất ôtô Fiat Chrysler sẽ chịu khoản phạt 40 triệu USD vì đã khai báo sai doanh số ôtô tại Mỹ từ năm 2012 đến năm 2016.

SEC cho biết Fiat Chrysler Mỹ (FCA US) đã cung cấp sai thông tin cho giới đầu tư về số xe mới bán ra mỗi tháng tại Mỹ.

Theo những khai báo sai này, FCA US đã ghi nhận “chuỗi tăng trưởng liên tục hàng tháng trong nhiều năm, trong khi trên thực tế, chuỗi tăng trưởng này đã bị gián đoạn vào tháng 9/2013."

Về thống kê doanh số, SEC cho biết FCA US đã khai khống doanh số bán xe mới bằng cách trả tiền cho các nhà phân phối để họ báo cáo doanh số sai và giữ doanh số không được báo cáo trong một cơ sở giữ liệu thường được biết đến với tên gọi "cookie jar" (lọ bánh quy).

Đây là một trong những thủ thuật gian lận báo cáo tài chính phổ biến nhất trên thị trường tài chính, theo đó các công ty tạo ra “Cookie Jar” nhằm mục tiêu “để dành” lợi nhuận. “Cookie Jar” được tạo ra từ các khoản dự phòng, ghi nhận trước chi phí và trì hoãn ghi nhận doanh thu.

Sau đó, vào những tháng mà nhà sản xuất ôtô này có nguy cơ phá vỡ chuỗi tăng trưởng doanh số hay không đạt được mục tiêu, FCA US sẽ dùng đến “cookie jar” này và khai báo doanh số cũ như những con số vừa được ghi nhận. SEC cho biết FCA US và công ty mẹ sẽ phải chịu án phạt nói trên.

Trong một thông báo, FCA cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề này. “Ông lớn” này cũng cho hay án phạt trên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các báo cáo tài chính của tập đoàn./.

Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/fiat-chrysler-chiu-an-phat-40-trieu-usd-vi-khai-bao-sai-doanh-so/597758.vnp