Festival kỷ niệm 20 năm hoạt động phong trào 'Sáng tạo trẻ' Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Ngày 24-11, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Festival 'Sáng tạo trẻ' kỷ niệm 20 năm hoạt động phong trào 'Sáng tạo trẻ' (2000-2020).

Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP; Trung tướng Trần Hồng Minh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục CNQP những năm qua luôn được chú trọng, không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động. Trong đó, hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ” đã được cụ thể hóa trong các phong trào thi đua, như: "Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới"; “Thanh niên Tổng cục CNQP vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Tổng cục CNQP tiến quân vào khoa học công nghệ”. Các phong trào trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi, là sân chơi bổ ích, thiết thực cho tuổi trẻ "được người, được việc, được tổ chức". Hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ” đã thực sự trở thành hoạt động xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thu hút nguồn nhân lực trẻ tài năng của Tổng cục say sưa sáng tạo, biến ý tưởng thành các sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

 Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình.

Từ năm 2000 đến nay, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn Tổng cục đã thực hiện 23.316 công trình, đề tài, sáng kiến; làm lợi hơn 200 tỷ đồng; có 602 đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng và 336 đề tài, sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; trong đó, có 37 giải nhất, 57 giải nhì, 97 giải ba và 145 giải khuyến khích. Tuổi trẻ Tổng cục còn có 6 công trình đoạt Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên toàn quốc; 28 công trình thanh niên được bình chọn tuyên dương Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc; 15 đề tài, sáng kiến được bình chọn Giải thưởng Sao vàng Đất Việt; 18 đề tài, sáng kiến đoạt Giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec)... Nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Phong trào “Sáng tạo trẻ” của Tổng cục CNQP đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Đoàn Thanh niên Tổng cục CNQP luôn là đơn vị dẫn đầu toàn quân cả về số lượng công trình, sáng kiến tham gia, cũng như số lượng, công trình, sáng kiến đoạt giải. Hoạt động “Sáng tạo trẻ” đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Tổng cục, nhất là trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất quốc phòng, tham gia phát triển kinh tế đất nước; đồng thời, phong trào cũng là môi trường tốt để cán bộ, ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua thực tiễn hoạt động “Sáng tạo trẻ” đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Cờ tặng các tập thể.

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao bằng khen tặng các cá nhân.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và tác giả của các công trình, sáng kiến đã tham gia giao lưu, chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Dịp này, Thủ trưởng Tổng cục CNQP trao Cờ tặng 14 tập thể, bằng khen tặng 50 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/festival-ky-niem-20-nam-hoat-dong-phong-trao-sang-tao-tre-tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-644685