Festival Huế 2018: Sẵn sàng cho cuộc hẹn nghệ thuật đa sắc màu

Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 đến 2/5/2018 với chủ đề 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Một điểm đến 5 di sản' sẽ tiếp tục là nơi gặp gỡ, phô diễn của nghệ thuật độc đáo, đa sắc màu, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục.

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa, Festival Huế lần thứ X sẽ chính thức diễn ra. Ban tổ chức đã nhận được đăng ký của 12 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ trong nước cùng 22 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 19 quốc gia. Hãy cùng Thương hiệu và Pháp luật nhìn lại những màn trình diễn đỉnh cao của các đoàn nghệ thuật đã thể hiện trong những năm vừa qua.

>>>Xem trailer Festival Huế 2018 Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển Huế 1 điểm đến di sản tại đây:

Đoàn múa Sư tử YAESE – OKINAWA Nhật Bản cầu nguyện những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Đoàn Múa Sư tử YAESE – OKINAWA Nhật Bản

Học viện múa Ranranga Sri Lanka và những điệu múa dân gian truyền thống ấn tượng, đầy màu sắc.

Học viện múa Ranranga Sri Lanka

Đoàn Ca múa nhạc Kaloob Philippines gìn giữ, phát huy và giới thiêu những giá trị nghệ thuật truyền thống của đất nước này.

Đoàn ca múa nhạc Kaloob PhilippinesĐoàn nghệ thuật dân gian Phaka Lumduan, Thái Lan phản ánh sinh hoạt đời thường của người dân E-sarn ở vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đoàn nghệ thuật dân gian Phaka Lumduan Thái LanCa sĩ Achinoam Nini Israel (Noa) với giọng ca đẹp tựa thiên thần và một sức hút mạnh mẽ qua những ca từ, lối biểu diễn độc đáo, đầy đam mê và lôi cuốn.

Ca sĩ Achinoam Nini Israel (Noa)

Châu Âu

Các nghệ sĩ đến từ Pháp, nhóm nhạc beatbox acapella BERYWAM đang rất được yêu thích trong thời gian gần đây, vô địch về beatbox của Pháp năm 2016, cùng nhóm nhạc rock danh tiếng LYSISTRATA quán quân giải FAIR năm 2017; Nhóm “Sounds From the Northern Winds”

Nhóm nhạc beatbox acapella BERYWAMĐan Mạch, với hành trình khám phá văn hóa, khắc họa phong cảnh và cảm xúc của người nghệ sĩ bằng âm nhạc.

Nghệ sỹ đến từ Đan MạchĐoàn múa dân gian Neptun Ba Lan bằng vũ đạo và âm nhạc giới thiệu khí chất, nét đặc trưng và phong cách thanh lịch của người Ba Lan.

Đoàn múa dân gian Neptun Ba LanĐoàn nghệ thuật Dân gian Urpín - Banska Bystrica, Slovakia.

Đoàn Nghệ thuật Dân gian Urpín - Banska Bystrica, Slovakia.Đoàn cà kheo “De Steltenlopers van Merchtem” Vương quốc Bỉ trở lại Huế lần thứ tư với lễ hội đường phố sôi động

Đoàn cà kheo “De Steltenlopers van Merchtem” Vương quốc Bỉ Chân dung Picasso qua tiếng đàn của nghệ sĩ ghi-ta flamenco lừng danh Daniel Casares Tây Ban Nha

Nghệ sĩ ghi-ta flamenco lừng danh Daniel Casares Tây Ban NhaMàn Trình diễn vô cùng độc đáo mang tên “Miệng núi lửa số 6899” của nghệ sĩ Gwendoline Robin, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles.

Nghệ sĩ Gwendoline Robin, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles.

Châu Phi

Majid Bekkas, Ma Rốc, được xem là đại sứ lý tưởng tại phương Tây của loại hình âm nhạc mới bắt nguồn từ dòng nhạc tâm linh "lên đồng” (transe) của vùng Gnaoua lai với các dòng nhạc jazz và blue gốc Phi.

Majid Bekkas, Ma Rốc

Châu Đại dương

Đại diện là ca sĩ Deni Hines & ban nhạc The Souful Crew từ Australia, được giới thiệu là “một nụ cười đầy cảm hứng, một vẻ đẹp hoang dã và một chất giọng mịn mượt như sô-cô-la.

Ca sĩ Deni Hines

Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ lý thú đa sắc màu của nghệ sĩ từ 5 châu lục cùng các đoàn nghệ thuật Việt Nam.

Nguyễn Hải

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/festival-hue-2018-san-sang-cho-cuoc-hen-nghe-thuat-da-sac-mau-100327