Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú

Triển lãm 'Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản Tư liệu Thế giới ở Việt Nam'; trải nghiệm tìm Hoàng cung đã mất nhờ công nghệ thực tế ảo; trưng bày, giới thiệu các chủng loại Diều Huế.... là những hoạt động phong phú, sôi nổi đang diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tạo điểm nhấn ấn tượng cho lễ hội.

* Triển lãm “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản Tư liệu Thế giới ở Việt Nam”

NhâN Festival Huế 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản Tư liệu Thế giới ở Việt Nam” tại vườn Thiệu Phương và “Không gian trưng bày Thái y đường” - lần 2 tại Đại Nội, Huế.

Với tinh thần chấn hưng các giá trị truyền thống, đề cao nền y học cổ truyền, đồng thời vinh danh và góp phần quảng bá hai Di sản Tư liệu Thế giới là Châu bản và Mộc bản, triển lãm “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản Tư liệu Thế giới ở Việt Nam” giới thiệu đến công chúng gần 50 phiên bản Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn nhằm cung cấp những thông tin giá trị liên quan đến Thái Y Viện triều Nguyễn - một cơ quan y tế thuộc bộ máy chính quyền trung ương thời Nguyễn chuyên chăm sóc sức khỏe cho hoàng gia, quan lại trong triều, sau là sức khỏe của binh lính, dân chúng; nghiên cứu các bài thuốc, soạn thảo các y thư và đào tạo thầy thuốc…

Triển lãm giới thiệu tài liệu gắn với hoạt động y dược cung đình.

Triển lãm còn giới thiệu nhiều hiện vật và tài liệu gắn với hoạt động y dược cung đình và các ngự y danh tiếng dưới triều Nguyễn tại Kinh đô Huế góp phần cung cấp thêm góc nhìn sinh động về hoạt động ngành y dược dưới thời quân chủ.

* Trải nghiệm tìm Hoàng cung đã mất nhờ công nghệ thực tế ảo

Tại phía đông điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, sáng 27/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai trương "Trung tâm Thông tin diễn giải lịch sử Hoàng thành Huế và trải nghiệm thực tế ảo VR - Đi tìm Hoàng cung đã mất". Trung tâm là nơi cung cấp thông tin cho du khách khi tham quan Đại nội Huế và trải nghiệm dịch vụ giải trí sử dụng công nghệ thực tế ảo VR theo chủ đề về Hoàng cung Huế xưa, giúp người dùng có thể xâm nhập vào trò chơi trực tuyến bằng không gian ảo và trải nghiệm dịch vụ tương tác mô phỏng thực tế tại Hoàng cung Huế.

Sử dụng công nghệ VR (Virtual Reality - Thực tế ảo) là công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất hiện nay. Trung tâm này hiện là địa điểm ít có trên thế giới cung cấp sự trải nghiệm cho du khách bằng công nghệ hiện đại này. Công trình có diện tích hơn 283 m2; có hình dáng được mô phỏng theo kiến trúc nhà truyền thống 5 gian, phù hợp với quy hoạch chung về bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong khu vực Di sản Huế.

Sản phẩm chính của dự án là du khách trải nghiệm góc nhìn mô phỏng thực tế ảo về Hoàng cung Huế thông qua phim kỹ thuật số và thiết bị công nghệ thực tế ảo. Đến nơi này, du khách có cơ hội du hành vượt thời gian tìm về Hoàng cung Huế 200 năm về trước thông qua các dịch vụ mô phỏng. Chẳng hạn với dịch vụ VR phi thuyền - khám phá, du khách được ngắm nhìn vẻ đẹp uy nghiêm, tráng lệ của Hoàng cung từ trên cao và có thể nhìn thấy mọi ngõ ngách của Hoàng cung. Với VR hải đăng, du khách được trải nghiệm ảo giác bí ẩn và đầy bất ngờ bằng cách lắp đặt những cột hải đăng tín hiệu ở những công trình đã mất, thông qua thiết bị VR giúp du khách nắm được những thông tin đơn giản và nhìn thấy những công trình trong quá khứ. Với VR kính viễn vọng, du khách sẽ thấy toàn cảnh Hoàng thành Huế xưa mở rộng trước tầm mắt và như được cảm nhận của không gian xưa…

Đây là dự án hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty TNHH IV Com phối hợp với đối tác Hàn Quốc là Công ty UnderDog Studio, với vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng.

* Chương trình diễu hành xe cổ Volkswagen

Sáng 27/4, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam và Câu lạc bộ xe Vespa cổ Huế tổ chức chương trình diễu hành nhằm hưởng ứng Festival Huế lần thứ X- 2018.

Đoàn xe gồm hơn 40 xe ô tô Volkswagen đến từ nhiều câu lạc bộ trên cả nước và hơn 30 xe Vespa cổ với nhiều màu sắc bắt mắt, độc đáo thuộc câu lạc bộ Vespa cổ TP Huế đã diễu hành từ Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, chạy dọc các tuyến đường chính trong thành phố như: Lê Lợi, Cầu Trường Tiền, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Cầu Dã Viên, Bùi Thị Xuân, Ga Huế, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Đàn Nam Giao,…

"Không gian trưng bày Diều” trưng bày, giới thiệu các chủng loại Diều Huế.

* Chương trình “Không gian trưng bày Diều”

Chiều 27/4, chương trình “Không gian trưng bày Diều” đã được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa thành phố Huế. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình “Lễ hội Diều Festival Huế 2018”.

“Không gian trưng bày Diều” lần này đã trưng bày, giới thiệu các chủng loại Diều Huế do Câu lạc bộ Diều Huế thuộc Trung tâm Văn hóa Huế và CLB Diều Anh Vũ thực hiện. Gần 200 con diều lớn, nhỏ với nhiều chủng loại phong phú, đầy màu sắc và sự tinh xảo đặc trưng cho vùng đất Cố Đô đã đua nhau khoe sắc trong “Không gian Diều Huế”. Diều Rồng, diều Phượng, diều Hạc, diều Bướm, diều Công,… được thực hiện bằng phương pháp thủ công với các chất liệu truyền thống như tre, vải, giấy…/.

Tin, ảnh: Nhóm PV

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/festival-hue-2018-nhieu-hoat-dong-huong-ung-phong-phu-482001.html