Festival Biển 2019: Nha Trang một trong 29 Vịnh biển đẹp nhất thế giới

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến 13/5/2019, với 9 nhóm hoạt động như: các sự kiện chính, biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn quần chúng, triển lãm, thể thao, giáo dục, du lịch, ẩm thực, thương mại. Festival Biển lần này nội dung các chương trình vừa mang tính nghệ thuật, vừa có tính chất quần chúng để phục vụ được thị hiếu đa dạng của người dân và du khách. Cùng các hoạt động lễ hội là các điểm đến tuyệt đẹp của 'Hòn ngọc Viễn Đông'

Vịnh Nha Trang nằm tại tỉnh Khánh Hòa bao gồm 19 đảo lớn nhỏ bao quanh và là một vẻ đẹp sở hữu đầy đủ những tinh túy của thiên nhiên: núi non, biển, đầm phá, hải đảo, làng quê, đồng ruộng,...

Là một quần thể thiên nhiên đặc sắc với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, vịnh Nha Trang không chỉ là điểm du lịch để du khách có thể tắm biển, thư giãn nghỉ dưỡng mà còn có thể khám phá, tìm hiểu về thế giới thiên nhiên muôn loài với đa dạng các loại động thực vật quý hiếm.

Festival Biển 2019, ngoài TP. Nha Trang, còn có sự hưởng ứng của 3 địa phương TP.Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh. Tỉnh Khánh Hòa đặt ra yêu cầu tạo được không khí đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng, mến khách của nhân dân địa phương đối với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa về kinh tế, văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững. Ngoài tăng cường an ninh cho Lễ hội tỉnh Khánh Hòa đã thiết lập các đương dây nóng đảm bảo kịp thời vướng mắc, phản ánh của du khách trong dịp Festival đặc biệt tình trạng"chặt chém".

Chủ đề “Nha Trang – Sắc màu của biển” (cũng là chủ đề chính của Năm Du lịch Quốc gia 2019), Festival Biển kỳ này tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại.

Với gần 50 hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thương mại và hội thảo khoa học. Trong chuỗi hoạt động có nhiều sự kiện, nội dung mang đậm giá trị văn hóa truyền thống vùng đất “rừng trầm, biển yến” của Khánh Hòa nói riêng và duyên hải Nam Trung Bộ nói chung như: Lễ hội cầu ngư, lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa, trò chơi dân gian “Hô hát bài chòi”, thi đấu cờ người khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hội thi bơi thúng - lắc thúng…

Ngoài ra còn có nhiều bộ môn thi đấu lần đầu tiên được tổ chức như: Giải vô địch câu lạc bộ Muay toàn quốc, cuộc thi thể hình nam - nữ Physique bãi biển.

Và không thể thiếu hành trình khám phá các điểm du lịch tuyệt đẹp của Nha Trang

Vinpearl Land

Vinpearl Land

Bình Hưng

Hòn Mun

Hòn Tằm

Vịnh Ninh Vân

Viện Hải dương học

V Giàu

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/festival-bien-2019-nha-trang-mot-trong-29-vinh-bien-dep-nhat-the-gioi-1757/