Ferrari trả gần 100 triệu USD cho người đã chết

Cố chủ tịch kiêm CEO Ferrari, Sergio Marchionne, dù qua đời năm ngoái nhưng vẫn nhận được 90 triệu USD giá trị cổ phiếu do hãng xe Italy chi trả.

Thông thường, lãnh đạo công ty qua đời sẽ không tiếp tục được nhận thù lao. Nhưng tại Ferrari, ban lãnh đạo mới không theo thông lệ đó.

Thông thường, lãnh đạo công ty qua đời sẽ không tiếp tục được nhận thù lao. Nhưng tại Ferrari, ban lãnh đạo mới không theo thông lệ đó.

Trang tin Automotive News cho biết cố chủ tịch kiêm CEO Ferrari, Sergio Marchionne, sẽ nhận được 675.000 cổ phiếu Ferrari trị giá 90 triệu USD.

Mức thù lao này không phải được chi trả cho đóng góp của Sergio Marchionne hồi còn sống mà được tách riêng rẽ cho khoảng thời gian sau khi ông này qua đời từ tháng 7 năm ngoái.

Tất nhiên, người thụ hưởng sẽ là vợ và con của Sergio Marchionne. Orlandina, người vợ ly thân từ năm 2004, và hai con trai Alessio Giacomo (30 tuổi) và Jonathan Tyler (25 tuổi) là người thụ hưởng số tiền thưởng khổng lồ trên.

Ngoài cương vị chủ tịch và CEO Ferrari, Sergio Marchionne còn giữ nhiều vị trí tại Fiat Chrysler, tập đoàn do ông sáng lập và hàng loạt công ty con khác. Tuy nhiên, có vẻ Ferrari là công ty duy nhất còn trả thưởng cổ phiếu cho ông sau khi chết.

Giới luật sư cho rằng động thái của Ferrari khá bất thường nhưng hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả lãnh đạo công ty khi rời đi họ vẫn được hưởng quyền mua cổ phiếu ưu đãi của công ty đó.

Có vẻ hợp đồng giữa Ferrari và Sergio Marchionne có mục người thân được thụ hưởng các khoản trả thưởng và lợi tức khi nhân vật chính qua đời.

Gia Nguyễn
Ảnh: CarBuzz

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ferrari-tra-gan-100-trieu-usd-cho-nguoi-da-chet-post942519.html