Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi Tổng thống Trump mắc Covid-19

Ba chỉ số cơ bản trên thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump mắc Covid-19.

Vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch 2/10/2020, chỉ số Dow Jones mất khoảng 410 điểm, tương đương 1,4%; chỉ số S&P 500 giảm 1,4%; và chỉ số Nasdaq giảm 2%.

Kết quả xét nghiệm của Tổng thống Donald Trump đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 3/11 tới, sự kiện vốn đã đè nặng trên thị trường chứng khoán và buộc các nhà giao dịch đã phải cố gắng đánh giá điều gì có thể xảy ra.

Tổng thống Trump và phu nhân mắc Covid-19. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump và phu nhân mắc Covid-19. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính CNBC, ông Jeff Henriksen, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Thorpe Abbotts Capital, cho biết việc Tổng thống Donald Trump nhiễm bệnh sẽ đẩy Covid-19 trở lại thành tâm điểm của các nhà đầu tư, làm đảo lộn niềm tin cho rằng nước Mỹ sẽ sớm vượt qua dịch bệnh và phục hồi mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Ông Jeff Henriksen nhấn mạnh cho biết: “Nó phản ánh một thực tế là chúng ta đang có nguy cơ chìm sâu vào làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ 2. Việc Tổng thống Trump cũng bị nhiễm bệnh sẽ khiến các nhà đầu tư phải tập trung trở lại vào con virus này và những ảnh hưởng mà nó có thể gây ra. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ thúc đẩy hành vi của thị trường trong tương lai gần”.

Trong khi đó, Ian Bremmer, Chủ tịch của Eurasia Group, một công ty tư vấn rủi ro địa chính trị, cho biết thị trường chắc chắn sẽ giảm. Ông Ian Bremmer hy vọng các nhà đầu tư có thể không quá hoảng loạn bởi Thủ tướng Anh Boris Johnson từng mắc Covid-19 và ông ấy đã hồi phục, tiếp tục đảm trách cương vị chèo lái nền kinh tế Anh./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chung-khoan-my-giam-diem-sau-khi-tong-thong-trump-mac-covid-19-783050.vov