Fernandes: Nhân tố mới của chủ nhà Nga tại World Cup 2018

Tại World Cup năm nay, Nga đặt nhiều kì vọng vào các cầu thủ trẻ. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về một nhân tố mới: Fernandes - hậu vệ gốc Brazil.

"Mario Fernandes, sẽ không có bất kì trở ngại nào về ngôn ngữ khi lên tập trung cùng đội tuyển", đó là lời khẳng định của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nga, ông Stanislav Cherchesov.

Vào hôm thứ Sáu, Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU), đã thông báo danh sách 28 cầu thủ sơ bộ tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh; trong đó có hậu vệ 27 tuổi, người Brazil, Fernandes.

"Anh ấy có thể hiểu rõ những gì mà HLV và đồng đội chia sẻ. Tuy nhiên, có những thứ mà anh ấy cần trau dồi thêm. Nhưng điều đó không có gì nghiêm trọng cả, Paulino Granero (huấn luyện viên thể lực đội tuyển) sẽ hỗ trợ Fernandes hết mình. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết và luôn giúp đỡ lẫn nhau" Cherchesov cho hay.

"Luồng gió mới" của đội tuyển Nga, Mario Fernandes.

Hậu vệ người Brazil thi đấu cho câu lạc bộ CSKA Moscow từ năm 2012. Tháng 7 năm 2016, anh được nhập tịch, và trở thành công dân Nga.

Fernandes có màn ra mắt đầu tiên ở trận đấu giao hữu giữa Nga và Hàn Quốc (4-2), vào ngày 7 tháng 10 năm 2017. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt ở 2 lượt trận giao hữu quốc tế với Iran (1-1) và Argentina (0-1).

Những chú Gấu Nga sẽ tập trung chuẩn bị World Cup 2018 vào ngày 18/5 ở Novogorsk bên ngoài Moscow. Từ ngày 20 đến 31/5, đội tuyển sẽ di chuyển đến trung tâm tập luyện Neustift im Stubaital tại Áo.

Nga sẽ có hai lượt trận giao hữu trước khi chính thức bước vào sân chơi lớn. Vào ngày 30/5, họ thi đấu với Áo ở sân vận động Innsbruck. Sau đó 4 ngày, là trận đấu với Thổ Nhĩ Kì tại thủ đô Moscow.

World Cup 2018, Nga nằm chung bảng với Ả Rập Xê Út, Uruguay và Ai Cập. Một bảng đấu tương đối dễ dàng cho nước chủ nhà.

Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra ở thành phố Moscow. 11 thành phố tổ chức các trận đấu tại World Cup năm nay bao gồm: Moscow, St Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra từ ngày 14/6 đến 15 tháng 7 tại 12 sân vận động thuộc 11 thành phố khác nhau. Riêng thủ đô Moscow có 2 sân vận động diễn ra các trận đấu.

Anh Nguyễn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/fernandes-nhan-to-moi-cua-chu-nha-nga-tai-world-cup-2018-d445059.html