Fellaini: "Tại sao cứ gọi bàn thắng của tôi cho M.U là may mắn?"

Lập công để giúp Manchester United nhưng vẫn bị "troll", Fellaini lập tức lên tiếng phản pháo lại những lời bỡn cợt bằng những lời lẽ tương đối gay gắt.

Đánh bại West Ham với tỉ số 2-1 để vào bán kết FA Cup, Man Utd lại níu giữ chút hy vọng mong manh cho một mùa giải bị đánh giá là thất bại. Trong chiến thắng của Man Utd, Fellaini chính là điểm nhấn khác lạ của HLV Louis Van Gaal . Tiền vệ người Bỉ đã có một ngày thi đấu tốt khi vừa giúp tuyến giữa của Man Utd trở nên chắc chắn hơn trong việc phòng ngự từ xa, vừa trực tiếp ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Thi đấu tốt nhưng vẫn bị chê, Fellaini lập tức phản pháo dư luận.

Tuy nhiên, Fellaini vẫn vấp phải sự chế giễu của một bộ phận CĐV khi chê tiền vệ này chỉ biết ghi bàn nhờ may mắn. Trong bàn thắng của Fellaini, Martial đã sút bóng trúng người cầu thủ West Ham và bóng đi đến đúng vị trí của Fellaini, tiền vệ người Bỉ gần như không phải làm gì khi bóng đập trúng chân rồi bay thẳng vào lưới.

Không hài lòng vì thi đấu tốt nhưng vẫn bị chế nhạo, Fellaini lập tức phản pháo: "Bàn thắng của tôi mà may mắn à? Tôi đã chủ động ghi bàn trong tình huống đó. Đó là bàn thắng rất quan trọng khi nó tiếp thêm sự tự tin cho chúng tôi".

"Tôi lựa chọn dẫn dắt Man Utd bởi tôi không phải là một huấn luyện viên tồi" - HLV Van Gaal chia sẻ sau khi trút được áp lực nhờ trận thắng West Ham: Dĩ nhiên là tôi muốn vô địch FA Cup, bởi tôi đã giành rất nhiều danh hiệu ở mọi đội bóng mà tôi từng dẫn dắt. Nên nhớ rằng chúng tôi đã đánh bại West Ham ngay trên sân nhà, nơi họ chưa từng thua kể từ tháng Tám năm ngoái".

Tiền vệ Ander Herrera cũng thừa nhận chiến thắng trước West Ham rất quan trọng với Man Utd ở thời điểm hiện tại: "Việc giành được một danh hiệu rất quan trọng với các cầu thủ và cổ động viên nữa. Khi nói chuyện với Carrick trước trận đấu, anh ấy thừa nhận với tôi rằng rất muốn giành chiến thắng để đến Wembley".

Như Đạt

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/fellaini-tai-sao-cu-goi-ban-thang-cua-toi-cho-mu-la-may-man-172-131925.html