Fellaini mắc kẹt ở Trung Quốc vì mức lương quá cao

Marouane Fellaini quyết định rời châu Âu và sang Trung Quốc thi đấu vì lương cao, để rồi bị mắc kẹt ở quốc gia này khi virus corona đang lây lan.

Fellaini và một loạt ngôi sao khác được cho là đang ngán ngẩm với cuộc sống ở Trung Quốc. Dịch viêm phổi do virus corona gây ra bùng phát khiến mọi kế hoạch của họ thay đổi. Nhiều cầu thủ đang tìm cách tháo chạy khỏi quốc gia tỷ dân.

Sportmail tiết lộ nhiều tên tuổi đang cậy nhờ các người đại diện tìm cho họ CLB mới. "Tôi đang nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Điều này là vì gia đình của tôi. Tuy nhiên, đội bóng lại khuyên nhủ cứ bình tĩnh", Paulinho, người đang khoác áo Guangzhou Evergrande, nói.

 Fellaini được cho là muốn rời Trung Quốc do sợ virus corona. Ảnh: Getty Images.

Fellaini được cho là muốn rời Trung Quốc do sợ virus corona. Ảnh: Getty Images.

Fellaini cũng muốn chia tay Shandong Luneng chỉ sau 1 năm thi đấu. Từ nước Anh, West Ham đánh tiếng muốn sở hữu tiền vệ người Bỉ. Nếu về lại sân London, Fellaini có dịp tái ngộ ông thầy cũ David Moyes. Cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau khi phục vụ Everton.

Tuy nhiên, báo Voetbalbelgie nhận định Fellaini khó rời Trung Quốc để trở lại Anh. Báo này mô tả West Ham không thể "kham" mức lương khổng lồ của cầu thủ này. Ở Trung Quốc, cựu sao Manchester United bỏ túi mức lương 12,5 triệu USD/năm.

Tiền bạc đang trở thành rào cản ngăn Fellaini tái hợp với HLV Moyes. Voetbalbelgie mô tả "giá của tiền vệ người Bỉ quá đắt", và West Ham, một đội bóng không thuộc hàng ngũ giàu có tại Anh, hoàn toàn không đủ tiền để trả lương cho ngôi sao 32 tuổi.

Không thể trở lại châu Âu, Fellaini cũng có thể phải giảm lương nếu ở lại Trung Quốc. Dựa vào điều luật mới tại Trung Quốc, tiền vệ người Bỉ có thể chỉ còn nhận 3 triệu euro/năm nếu ký tiếp hợp đồng với Shandong Luneng. Tuy vậy, điều Fellaini và những ngôi sao khác quan tâm lúc này không phải chuyện tiền nong.

Họ muốn rời Trung Quốc vì lo ngại dịch viêm phổi do virus corona gây ra sẽ tiếp tục bùng phát. Tiền vệ Paulinho, người từng khoác áo Barca, thổ lộ trong tâm trạng đầy bất an: "Họ (CLB) khuyến cáo chúng tôi hãy ở nhà và hạn chế đi lại nhiều nhất có thể". Với những cầu thủ châu Âu, điều này làm họ rất khó chịu.

Do Trung Quốc chưa kiểm soát được virus corona, giải Chinese Super League mùa 2020 phải tạm hoãn, thay vì khởi tranh vào ngày 22/2 như dự kiến.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/fellaini-mac-ket-o-trung-quoc-vi-muc-luong-qua-cao-post1041246.html