FedEx kiện Mỹ vì giám sát các lô hàng của Huawei

Dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx đã kiện Bộ Thương mại Mỹ, nhằm loại bỏ yêu cầu giám sát các gói hàng đối với các vi phạm xuất khẩu tiềm năng của Huawei và các công ty khác.

FedEx muốn chính phủ Mỹ không can thiệp vào việc vận tải hàng hóa - Ảnh: AFP

Theo Engadget, FedEx lập luận rằng yêu cầu không chỉ vi phạm các biện pháp bảo vệ của Hiến pháp trong quá trình đúng hạn mà còn không khả thi về mặt kỹ thuật với quy mô hoạt động của công ty. Nội dung đơn kiện nhắm vào Bộ trưởng Wilbur Ross và Trợ lý Bộ trưởng Nazak Nikakhtar.

FedEx xử lý khoảng 15 triệu kiện hàng mỗi ngày, vì vậy công ty cho rằng đó sẽ là một “nhiệm vụ gần như không thể” để kiểm tra tất cả chúng. Đó là chưa kể nó có thể vi phạm quyền riêng tư và pháp luật. Cũng theo FedEx, họ phải đối diện với hai tình huống khó xử, đó là bị Mỹ phạt ngay lập tức hoặc đối phó với cơn thịnh nộ từ chính phủ nước ngoài và khách hàng của họ.

FedEx đã không đề cập đến tên Huawei trong vụ kiện nhưng rõ ràng công ty Trung Quốc là trọng tâm của vụ việc sau khi một chiếc điện thoại của Huawei khi được gửi từ Anh sang Mỹ đã bị chuyển trả trở lại. Nó bắt nguồn từ việc Huawei bị liệt vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ, khiến các công ty Mỹ không thể kinh doanh mà không có sự cho phép rõ ràng, buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt đứt quan hệ với công ty hoặc cảnh giác như FedEx đã làm.

Bộ Thương mại nói rằng họ chưa xem xét vụ kiện của FedEx, nhưng cho biết có kế hoạch bảo vệ vai trò của mình trong an ninh quốc gia. Nếu vậy, nó có thể khiến FedEx rơi vào tình thế khó khăn khi Trung Quốc đang soạn thảo danh sách “các công ty không đáng tin cậy” của riêng mình, có thể trừng phạt công ty vì đã tuân thủ yêu cầu của Mỹ.

Kiến Văn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/fedex-kien-my-vi-giam-sat-cac-lo-hang-cua-huawei-1096759.html